Đà Nẵng tìm khách sạn giá rẻ hỗ trợ du khách bị mắc kẹt

Sở Du lịch Đà Nẵng đang phối hợp với các đơn vị liên quan để hỗ trợ tối đa cho những du khách chưa thể rời thành phố về nhà do dịch bệnh.

Khách du lịch kẹt lại Đà Nẵng mong sớm được về nhà Sau khi sân bay Đà Nẵng tạm dừng tất các chuyến đến/đi vào 0h ngày 28/7, nhiều du khách bị kẹt, không thể trở về nhà.

Chiều 28/7, bà Nguyễn Thu Thủy, Chánh văn phòng Sở Du lịch Đà Nẵng, cho biết sau khi thống kê lại từ các đơn vị lữ hành thì còn 314 khách du lịch đang bị mắc kẹt tại thành phố (thay vì con số hơn 200 khách như số liệu thông kê sáng cùng ngày).

Hai ngày qua, Sở Du lịch đã phối hợp với Sở Giao thông Vận tải, các đơn vị lữ hành để bố trí xe cho các du khách trở về với gia đình. "Tuy nhiên, do nhiều lý do khác nhau nên đến chiều nay (ngày 28/8), vẫn còn hơn 300 khách chưa thể rời khỏi thành phố", bà Thủy cho hay.

 Hơn 200 người bị kẹt lại Đà Nẵng. Ảnh: Phạm Ngôn.

Hơn 200 người bị kẹt lại Đà Nẵng. Ảnh: Phạm Ngôn.

Sở Du lịch đã đã liên hệ được với 5 chủ khách sạn, bố trí 162 phòng với mức giá hỗ trợ cho khách du lịch. Cụ thể, phòng 2 người ở sẽ có giá 200.000-300.000 đồng/phòng, phòng 5 người có giá 300.000 đồng, khách tự chịu các chi phí ăn uống.

"Sở cùng với Hiệp hội Du lịch đã bố trí 3 xe để vận chuyển khách (miễn phí) từ chỗ ở hiện tại đến các khách sạn có giá hỗ trợ", bà Thủy thông tin.

Ngoài ra, Sở Du lịch cũng đã có văn bản đề nghị các đơn vị lữ hành hỗ trợ cho khách là người dân Đà Nẵng đang đi du lịch trở về nhà. "Chúng tôi đang tiếp tục cập nhật tình hình khó khăn, vướng mắc của du khách và các đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch để hỗ trợ và đề xuất báo cáo UBND thành phố cùng tháo gỡ", Chánh văn phòng Sở Du lịch Đà Nẵng cho biết.

Chiều 27/7, Bộ GTVT quyết định dừng toàn bộ chuyến bay đi và đến Đà Nẵng từ 0h ngày 28/7 để phục vụ yêu cầu giãn cách xã hội. Bộ GTVT yêu cầu Cục Hàng không, Tổng cục Đường bộ, Cục Đường sắt, ngành hàng hải... triển khai chỉ đạo của Thủ tướng về việc giãn cách xã hội tại Đà Nẵng.

Theo đó, toàn bộ chuyến bay nội địa chở khách đi/đến Đà Nẵng trong vòng 15 ngày từ 0h ngày 28/7 sẽ phải dừng hoạt động. Các chuyến bay nội địa không dừng ở Đà Nẵng vẫn hoạt động bình thường.

Bộ GTVT lưu ý Cục Hàng không, Tổng cục Đường bộ, Cục Đường sắt, ngành hàng hải... phối hợp với thành phố Đà Nẵng cần cân nhắc phương án vận chuyển hành khách du lịch còn bị mắc kẹt tại Đà Nẵng sau 0h ngày 28/7.

Đà Nẵng lập 10 chốt phong tỏa đường vào 3 bệnh viện Người dân thể hiện sự đồng thuận khi TP Đà Nẵng triển khai lực lượng, lập 10 chốt phong tỏa các tuyến đường vào 3 bệnh viện có người mắc Covid-19.

Đoàn Nguyên

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/da-nang-tim-khach-san-gia-re-ho-tro-du-khach-bi-mac-ket-post1112101.html