Đà Nẵng: Tiết lộ thông tin thi thể người phụ nữ trôi sông tay chân bị trói chặt

Khi được phát hiện, tay chân thi thể bị trói chặt bằng dây thép, mặt bịt lại bằng túi nilon màu đen.

Trưa 21/6, Công an quận Sơn Trà, TP.Đà Nẵng vừa xác định được danh tính của thi thể phát hiện trên sông trong tình trạng bị trói chặt chân tay.

Áo quần của nạn nhân.

Áo quần của nạn nhân.

Khoảng 4h30 cùng ngày, người dân nuôi cá dưới chân cầu Mân Quang, phường Thọ Quang phát hiện thi thể nổi trên sông trong tư thế úp mặt xuống nước. Thi thể là phụ nữ, tay và chân bị trói chặt bằng dây thép, mặt bị bịt lại bằng túi nilon màu đen.

Trên thi thể không có bất kì giấy tờ tùy thân nào. Nạn nhân được xác định khoảng 40 đến 50 tuổi, cao 1m55, trên người mặc áo quần thun hình hoa văn…

Nhận được thông tin, lực lượng công an đã có mặt tại hiện trường, thu thập thông tin và vớt thi thể nạn nhân.

Đến trưa cùng ngày, danh tính của nạn nhân được xác định là Văn Thị Thanh N. (45 tuổi), ngụ phường An Hải Tây. Bà N. làm nghề cho vay tiền.

Hiện, nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Nguyễn Duy Cường

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/tiet-lo-thong-tin-thi-the-nguoi-phu-nu-troi-song-tay-chan-bi-troi-a374766.html