Đà Nẵng: Tiếp tục phát hiện 24.000 khẩu trang không rõ nguồn gốc xuất xứ

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng Đà Nẵng phát hiện 480 hộp khẩu trang (24.000 chiếc). Chủ lô hàng không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ lô hàng trên.

Niêm phong, tạm giữ toàn bộ lô hàng 24.000 khẩu trang để tiếp tục làm rõ và xử lý

Niêm phong, tạm giữ toàn bộ lô hàng 24.000 khẩu trang để tiếp tục làm rõ và xử lý

Sáng ngày 29/7, tại TP. Đà Nẵng, Đội Cảnh sát kinh tế Công an quận Sơn Trà phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 4 (Cục Quản lý thị trường Đà Nẵng), UBND phường Thọ Quang bất ngờ tiến hành kiểm tra ngôi nhà tại địa chỉ 62/121/24 Nguyễn Phan Vinh (phường Thọ Quang, quận Sơn Trà).

Qua kiểm tra và kiểm đếm, lực lượng chức năng phát hiện một số lượng lớn khẩu trang đóng hộp gồm 480 hộp chứa 24.000 chiếc khẩu trang. Tại thời điểm kiểm tra, người thuê nhà và là chủ lô hàng nói trên là ông Võ Phi Long (sinh năm 1990, trú tại Hải Trường, Hải Lăng, Quảng Trị) không xuất trình được hóa đơn chứng từ hợp lệ, chứng minh nguồn gốc xuất xứ, chất lượng của lô hàng, không xuất trình được giấy phép kinh doanh.

Hiện lực lượng chức năng đã lập biên bản, tạm giữ toàn bộ lô hàng, tiếp tục làm rõ và xử lý theo quy định.

Vũ Lê

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/da-nang-tiep-tuc-phat-hien-24000-khau-trang-khong-ro-nguon-goc-xuat-xu-141192.html