Đà Nẵng tiêm vaccine Covid-19 cho nhân viên y tế Bệnh viện Phổi

Sáng 12-3, tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) TP Đà Nẵng đã tiến hành tiêm vaccine Covid-19 cho các nhân viên y tế đang làm việc tại đây. Việc tiêm 100 liều vaccine trên dự kiến sẽ thực hiện xong trong hôm nay.

BS Lê Thành Phúc, Giám đốc Bệnh viện Phổi Đà Nẵng được tiêm vaccine Covid-19.

BS Lê Thành Phúc, Giám đốc Bệnh viện Phổi Đà Nẵng được tiêm vaccine Covid-19.

Sáng 12-3, tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) TP Đà Nẵng đã tiến hành tiêm vaccine Covid-19 cho các nhân viên y tế đang làm việc tại đây. Việc tiêm 100 liều vaccine trên dự kiến sẽ thực hiện xong trong hôm nay.

Đây là đợt tiêm đầu tiên tại TP Đà Nẵng sau khi địa phương này tiếp nhận 100 liều vaccine Covid-19 của AstraZeneca từ Bộ Y tế. Trung tâm Tiêm chủng Đà Nẵng (VNVC Đà Nẵng - thuộc CTCP vaccine Việt Nam) tiếp nhận số vaccine này từ chiều 11-3, bàn giao lại cho CDC Đà Nẵng.

Bác sĩ Lê Thành Phúc, Giám đốc Bệnh viện Phổi Đà Nẵng cho hay, trong lần tiêm này, bệnh viện sẽ ưu tiên tiêm cho hơn 20 bác sĩ đang làm nhiệm vụ điều trị cho bệnh nhân Covid-19. Số còn lại được ưu tiên cho các khoa lâm sàng, những bộ phận gián tiếp làm việc sẽ tiêm sau đến khi hết số vaccine nói trên.

100 liều vaccine Covid-19 được tiêm cho các y, bác sĩ, nhân viên y tế Bệnh viện Phổi Đà Nẵng.

Là một trong những nhân viên y tế được tiêm đầu tiên, hộ lý Nguyễn Thị Bảy, Khoa Nội 1, Bệnh viện Phổi Đà Nẵng cho hay, bà rất mừng khi nghe thông tin vaccine Covid-19 đã về đến Việt Nam.

"Khi được tiêm vaccine, tôi cảm thấy mình yên tâm và thoải mái hơn trong công tác phục vụ điều trị cho bệnh nhân Covid-19", bà Bảy nói.

Sáng cùng ngày, BS Lê Thành Phúc cho biết, bệnh viện đang điều trị cho hai ca Covid-19, đều là các trường hợp nhập cảnh về Đà Nẵng. Trong đó, có nữ bệnh nhân 1536 (từ Mỹ về) từng được đánh giá tình trạng "nặng hơn phi công Anh". Nữ bệnh nhân này có nhiều bệnh nền, gồm: tăng huyết áp, đái tháo đường type 2, suy tim, biến chứng rối loạn nhịp, rối loạn đông máu.

BS Phúc cho hay, hiện bệnh nhân đã khỏi Covid-19 và dự kiến sẽ xuất viện vào tuần sau. Sau khi xuất viện, bệnh nhân này sẽ được chuyển đến Bệnh viện Đà Nẵng tiếp tục điều trị các bệnh nền.

Tin, ảnh: ANH ĐÀO

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-y-te/da-nang-tiem-vaccine-covid-19-cho-nhan-vien-y-te-benh-vien-phoi-638177/