Đà Nẵng: Thưởng nóng thành tích bắt đối tượng cướp tài sản có sử dụng hung khí

Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ vừa thưởng nóng 20 triệu đồng cho lực lượng công an TP. Đà Nẵng vì đã có thành tích bắt nhanh đối tượng cướp tài sản có sử dụng hung khí tại một cửa hàng ở phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu (Đà Nẵng).

Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ thưởng nóng cho Ban chuyên án (ảnh: Báo Công an TP. Đà Nẵng)

Thông tin trên Báo điện tử VOV.VN cho biết, sự việc xảy ra vào trưa ngày 13/1, một nam thanh niên bịt mặt, đội mũ bảo hiểm, mặc áo mưa dùng vật giống súng và mìn xông vào cửa hàng Viettel trên đường Nguyễn Lương Bằng, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng cướp tài sản.

Khi chạy vào bên trong cửa hàng, đối tượng phát hiện chị Nguyễn Trúc H. (27 tuổi, ở Đà Nẵng) là nhân viên cửa hàng chuẩn bị mang tiền mặt tới ngân hàng để gửi, Huỳnh đã ném một quả mìn xuống nền nhà dù không phát nổ nhưng khiến chị H. hoảng sợ, rồi dùng súng uy hiếp và yêu cầu chị H. đưa toàn bộ số tiền có trong cửa hàng hơn 40 triệu đồng. Lấy được tiền, đối tượng này nhanh chóng lên xe máy và bỏ trốn về hướng trung tâm quận Liên Chiểu.

Báo Công an TP. Đà Nẵng cho biết, ngay sau khi nhận được tin báo, Giám đốc Công an thành phố đã chỉ đạo Công an quận Liêu Chiểu phối hợp với Phòng cảnh sát hình sự và các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an thành phố thành lập chuyên án mang bí số 67C để tập trung lực lượng, phương tiện điều tra, làm rõ đối tượng. Chỉ sau 7 giờ vào cuộc, Ban chuyên án đã xác định được nhân thân, lai lịch đối tượng và tổ chức truy bắt. Đến 16 giờ 5 phút ngày 14/1, Ban chuyên án đã bắt được đối tượng Ngô Hữu Quỳnh (25 tuổi, trú xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) khi đang lẩn trốn tại Quảng Nam.

Báo này cũng dẫn lời Thiếu tướng Vũ Xuân Viên - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an TP. Đà Nẵng cho biết, đây là vụ việc chưa từng có tiền lệ tại địa bàn thành phố, đối tượng thực hiện hành vi rất nhanh (27 giây), có sự tính toán kỹ lưỡng trước khi thực hiện. Tuy nhiên, dù đối tượng có thủ đoạn tinh vi đến đâu cũng không thoát khỏi sự điều tra, truy bắt của lực lượng chức năng. Và để ghi nhận nỗ lực, chiến công ấy, lãnh đạo thành phố mà trực tiếp là Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ đã biểu dương, khen ngợi và thưởng “nóng” cho Ban chuyên án.

BM (tổng hợp)

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/da-nang-thuong-nong-thanh-tich-bat-doi-tuong-cuop-tai-san-co-su-dung-hung-khi-d89024.html