Đà Nẵng thưởng 'nóng' cho Bộ đội Biên phòng phá chuyên án ma túy

Chiều 1/12, ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đã trao thưởng 30 triệu đồng cho Bộ đội Biên phòng TP. Đà Nẵng vì phá thành công chuyên án 422B.

Ông Hồ Kỳ Minh - Phó Chủ tịch UBND TP, trao thưởng 30 triệu đồng cho Bộ đội Biên phòng (ảnh M.H)

Trước đó, lúc 10h45 ngày 29/11, tại số nhà 74 đường Nguyễn Tri Phương (phường Chính Gián, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng), lực lượng trinh sát Bộ đội Biên phòng TP Đà Nẵng đã bắt giữ đối tượng Đàm Văn Lương (SN 1991, trú tại quận Liên Chiểu, Đà Nẵng). Tang vật thu giữ được gồm: 200 viên ma túy tổng hợp dạng nén và khoảng 50g ma túy tổng hợp dạng tinh thể, 1 xe máy, 2 điện thoại di động.

Qua điều tra mở rộng, Bộ đội Biên phòng đã bắt khẩn cấp Trần Nguyên Khoa (SN 1975, trú tại quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) lúc 15h30 ngày 30/11. Khoa là đối tượng chính trong đường dây ma túy này. Các đối tượng nhận “hàng” từ TP Hồ Chí Minh chuyển ra Đà Nẵng tiêu thụ. Kết thúc chuyên án, phòng Phòng chống Ma túy và Tội phạm thuộc Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng đã bắt được 4 đối tượng.

Theo Bộ đội Biên phòng, ngày 22/11, tại kho hàng thuộc công ty TNHH FPT, số 25 đường Phạm Văn Xảo, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng, đơn vị cũng thu giữ giữ 2 container hàng điện lạnh do nước ngoài sản xuất đã qua sử dụng. Toàn bộ số hàng này không có giấy tờ, chứng từ gì để chứng minh tính hợp pháp.

Xe ôtô BKS: 29C-938.79 đang bốc hàng điện lạnh từ container có số hiệu EGSU 9067608 (loại 40 feet). Lái xe Tạ Văn Thiên (SN 1992, trú TP Hà Nội), khai nhận số hàng trên vận chuyển ra phía Bắc do một người thuê qua điện thoại, nhưng chưa biết địa điểm giao trả hàng.

Một container khác có số hiệu TCNU 2894795 của Công ty TNHH Gia Đạt. Toàn bộ số hàng trên không có bất cứ giấy tờ chứng minh hợp pháp nào.

Minh Hằng

Nguồn Người Tiêu Dùng: http://nguoitieudung.com.vn/da-nang-thuong-nong-cho-bo-doi-bien-phong-pha-chuyen-an-ma-tuy-d63590.html