Đà Nẵng thu hút 'ông lớn' đầu tư vào các ngành công nghệ cao

Diễn đàn Đầu tư Đà Nẵng 2022 do UBND TP Đà Nẵng tổ chức đã xúc tiến quảng bá tiềm năng, lợi thế, cơ hội đầu tư của Đà Nẵng đến các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước, các tổ chức quốc tế.

Phát biểu tại Diễn đàn Đầu tư Đà Nẵng 2022, ngài Yamada Takio, Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam nhấn mạnh các chuyến thăm của Thủ tướng Phạm Minh Chính tới Nhật Bản và Thủ tướng Nhật Bản Kishida tới Việt Nam đã thể hiện sự tín nhiệm cao giữa các nhà lãnh đạo hai nước, thể hiện được ý nghĩa qua thông điệp của Thủ tướng Phạm Minh Chính về quan hệ hai nước đó là “chân thành, tình cảm và tin cậy”.

Thủ tướng Phạm Minh Chính động viên, chúc mừng các doanh nghiệp, nhà đầu tư được nhận bằng khen của UBND TP Đà Nẵng vì có những đóng góp tích cực vào sự phát triển của địa phương.

Thủ tướng Phạm Minh Chính động viên, chúc mừng các doanh nghiệp, nhà đầu tư được nhận bằng khen của UBND TP Đà Nẵng vì có những đóng góp tích cực vào sự phát triển của địa phương.

Theo Đại sứ, tại hội thảo đầu tư được tổ chức nhân dịp chuyến thăm Nhật Bản của Thủ tướng Phạm Minh Chính vào tháng 11 năm ngoái, hai bên đã ký kết 45 biên bản ghi nhớ trị giá 12 tỷ USD. Còn trong chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Kishida vào tháng 5 vừa qua, hai bên đã trao đổi văn kiện, tiến hành ký kết 22 biên bản ghi nhớ trị giá 910 triệu USD.

Riêng tại Đà Nẵng, đến nay đã có khoảng 216 hoạt động đầu tư từ Nhật Bản, với tổng mức đầu tư lũy kế lên tới 800 triệu USD. Đại sứ Nhật Bản đánh giá, so với Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng có lợi thế là giá thuê khu công nghiệp cạnh tranh, nguồn nhân lực dồi dào. Các công ty Nhật Bản đang tích cực tham gia vào các lĩnh vực ưu tiên thu hút đầu tư của Đà Nẵng như ngành công nghệ cao, công nghệ thông tin…

Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn FPT, ông Trương Gia Bình cho biết FPT đã dần hiện thực hóa cam kết với thành phố, như thành lập khu công nghệ thông tin tập trung, đô thị thông minh, tạo hàng chục ngàn việc làm trong lĩnh vực công nghệ thông tin trên địa bàn, góp phần giúp Đà Nẵng gần đây liên tục được vinh danh là thành phố thông minh, chuyển đổi số trên các bảng xếp hạng của Việt Nam và khu vực… Công nghệ thông tin là ngành có tốc độ tăng trưởng cao nhất của Đà Nẵng, khoảng 10% mỗi năm, đóng góp 8,2% GRDP của thành phố, cao thứ 3 sau thương mại, vận tải. Trong đó, FPT đóng góp 1/5 doanh thu lĩnh vực công nghệ - thông tin của thành phố.

Thời gian tới, một trong các mũi nhọn chiến lược là Đà Nẵng phải trở thành trung tâm khởi nghiệp, trung tâm thử nghiệm các công nghệ mới, trung tâm phát triển game, thúc đẩy phát triển kinh tế số…

Ông Trương Gia Bình cho rằng Đà Nẵng sở hữu nhiều điều kiện tốt để lập kỳ tích mới trong kỷ nguyên số như về chính sách, nguồn lao động trẻ, dồi dào, vị trí đắc địa, hạ tầng đô thị… Việt Nam cũng đang từng bước gia tăng vị thế trong lĩnh vực công nghiệp phần mềm game. Việt Nam hiện đứng thứ 7 về số lượt trò chơi được tải nhiều nhất trên thế giới. Cứ mỗi 25 game được tải thì có một game do công ty Việt Nam sản xuất, theo bảng xếp hạng của App Annie 2020.

Đà Nẵng cần thu hút nhiều hơn nữa các cơ sở đào tạo; tăng số doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (start-up) lên gấp 10 lần. Hiện Đà Nẵng có hơn 50 trong tổng số 3.000 doanh nghiệp start-up của cả nước... FPT muốn đầu tư vào Đà Nẵng một tổ hợp giáo dục lớn, đào tạo 10.000 lập trình viên cho tới năm 2023, phát triển công nghệ mới, hỗ trợ khởi nghiệp…

Ông Nguyễn Tâm Tiến, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Trung Nam Group: Doanh nghiệp cam kết đồng hành cùng thành phố trong chiến lược phát triển.

Phát biểu tại diễn đàn, ông Nguyễn Tâm Tiến, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Trung Nam Group cho biết tập đoàn cam kết đồng hành cùng thành phố trong chiến lược phát triển. Cụ thể, trong giai đoạn tới năm 2025, Trung Nam tập trung hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội Khu đô thị sinh thái Golden Hills City với quy mô gần 400 ha; vận hành khai thác chuỗi 5 nhà máy sản xuất điện tử tại Khu công nghệ thông tin tập trung Đà Nẵng; xây dựng và đưa vào khai thác 1 trung tâm nghiên cứu phát triển (R&D), bao gồm khu đào tạo tại Khu công nghệ thông tin; đưa vào khai thác giai đoạn 2 Khu công nghệ thông tin, xúc tiến kêu gọi đầu tư lấp đầy Khu công nghệ thông tin 341 ha và công nghiệp hỗ trợ ở các khu vực lân cận,…

Các Doanh nghiệp bày tỏ sự tin tưởng tuyệt đối, sẵng sàng đồng hành và đầu tư vào những dự án công nghiệp công nghệ thông tin tại TP Đà Nẵng.

Tới năm 2030, Trung Nam sẽ phát triển thêm các khu đô thị xanh, khu đô thị thông minh đổi mới sáng tạo; đầu tư hoàn chỉnh hệ sinh thái công nghiệp công nghệ thông tin (ICT), công nghiệp điện tử, nghiên cứu và phát triển, hệ thống phòng thí nghiệm... hiện đại, đạt chuẩn, trung tâm ươm tạo, khởi nghiệp; đầu tư hoàn thiện toàn bộ dịch vụ, hạ tầng xã hội để phục vụ sự phát triển của hệ sinh thái; tạo điều kiện, môi trường tốt nhất để nghiên cứu phát triển các sản phẩm “Make in Vietnam” được thiết kế, chạy thử, đưa vào đời sống thực tiễn xuất phát từ Khu công nghệ thông tin tập trung thành phố Đà Nẵng…

Ông Tiến cho rằng trong bối cảnh hiện nay, Việt Nam đang đứng trước thời cơ để phát triển vượt bậc với nền chính trị ổn định, nhân công chất lượng cao, hạ tầng tương đối tốt, FDI liên tục tăng… và Đà Nẵng là một trong những điểm đến hấp dẫn. Trung Nam nêu các đề xuất qua 5 chữ C và kiến nghị nguyên tắc 3 chữ W. Trong đó, 5 chữ C gồm Chính quyền, Cơ hội, Cơ chế, Cộng đồng, và Con người. Còn nguyên tắc 3W là Chính quyền Win (thắng), Cộng đồng Win, Doanh nghiệp Win.

Bà Carolyn Turk, Giám đốc quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam đánh giá Việt Nam đang đi đúng hướng trong phát triển và TP Đà Nẵng nên đi đúng hướng để củng cố vai trò là một cực tăng trưởng ở khu vực miền Trung của đất nước.

Bà Nguyễn Thị Nga, Chủ tịch Tập đoàn BRG khẳng định Đà Nẵng luôn là một điểm đến đầu tư, phát triển kinh doanh có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với Tập đoàn. BRG luôn tập trung những nguồn lực tốt nhất của mình để sẵn sàng cùng thành phố này bứt phá và phát triển bền vững, vươn tầm khu vực và quốc tế. BRG luôn nhận được sự quan tâm, chào đón và tạo điều kiện, đồng hành, hỗ trợ của chính quyền địa phương trong suốt những năm qua.

Bà cũng bày tỏ sự tin tưởng tuyệt đối với những định hướng, những chính sách đúng đắn luôn hướng đến người dân và doanh nghiệp của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, của Thủ tướng Chính phủ với quan điểm coi doanh nghiệp là trung tâm, là chủ thể của hoạt động sản xuất, kinh doanh, là “trái tim” của nền kinh tế, từ đó thấu hiểu, chia sẻ với những khó khăn, thách thức mà cộng đồng doanh nghiệp phải đối mặt, tích cực đề ra và triển khai các quyết sách hỗ trợ hiệu quả và kịp thời.

Hoài Thu

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/kinh-te/da-nang-thu-hut-ong-lon-dau-tu-vao-cac-nganh-cong-nghe-cao-i658224/