Đà Nẵng: Thông tin thi thể có nhiều vết thương nghi cháy dưới kênh

Thi thể phụ nữ dưới kênh ở Đà Nẵng có nhiều vết thương là người trong gia đình bị cháy nhà đêm mưa bão.

Chiều 20/9, lực lượng chức năng xác định người phụ nữ chết dưới cống kênh Đa Cô (quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) đã co cứng, có nhiều vết thương nghi do bị cháy bỏng là người trong gia đình có nhà bốc cháy khi cơn bão số 5 đổ bộ, khiến 3 người mắc kẹt.

Theo lãnh đạo UBND phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, sau khi thi thể được đưa lên bờ, người nhà đã đến nhận dạng, xác định nạn nhân là bà T.T.N.N. (49 tuổi, trú ngõ 47 đường Hoàng Văn Thái, phường Hòa Minh).

Rất đông người hiếu kỳ tập trung tại khu vực phát hiện thi thể bà T.T.N.N.

Rất đông người hiếu kỳ tập trung tại khu vực phát hiện thi thể bà T.T.N.N.

Nạn nhân T.T.N.N. là vợ ông Lê Tấn Hải (53 tuổi), người bị mắc kẹt và bỏng nặng trong vụ cháy nhà lúc 3h ngày 18/9, thời điểm bão số 5 đang diễn ra.

Theo người thân trong gia đình, đêm 17/9 bà N. ngủ ở nhà nhưng khi xảy ra vụ hỏa hoạn thì bà không có mặt, đến sáng 20/9 mọi người phát hiện bà đã chết dưới kênh Đa Cô.

Trước đó, VTC News đưa tin, khoảng 3h ngày 18/9, căn nhà nằm trong kiệt 47 Hoàng Văn Thái (phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) bất ngờ phát hỏa ở tầng trệt.

Lúc này, trong nhà có 3 người gồm ông Lê Tấn Hải (53 tuổi), 2 con gái đang ngủ ở tầng 1 và tầng 2.

Cảm giác có hơi nóng phả lên và khó thở, một trong 2 con gái của ông Hải là chị Lê Tăng Ngọc Hiền (24 tuổi) giật mình tỉnh giấc.

Lực lượng công an khám nghiệm hiện trường ngôi nhà ông Hải bị cháy trong đêm.

Chị Hiền chạy xuống tầng 1 kiểm tra thì phát hiện lửa bùng phát trước phòng ông Hải nên hô hoán, đập cửa đánh thức cha dậy.

3 bố con ông Hải dùng các vật dụng trong nhà làm vật chắn lửa thoát ra ngoài. Tuy nhiên, lửa bùng cháy mạnh nên ông Hải và chị Hiền bị bỏng nặng, được chuyển đến bệnh viện cấp cứu ngay sau đó.

XUÂN TIẾN

Nguồn VTC: https://vtc.vn/da-nang-thong-tin-thi-the-co-nhieu-vet-thuong-nghi-chay-duoi-kenh-ar570628.html