Đà Nẵng: Thêm 14 đoạn, tuyến đường cấm đỗ xe ngày chẵn, ngày lẻ từ ngày 16/01/2021

Sở Giao thông Vận tải (GTVT) Đà Nẵng đang triển khai thực hiện chỉ đạo của UBND TP Đà Nẵng tại Công văn 7164/UBND-SGTVT về việc bổ sung các đoạn, tuyến đường tiếp tục triển khai cấm đỗ xe theo ngày chẵn, ngày lẻ đợt 2 năm 2020 và cấm đỗ xe một số đoạn, khu vực trên địa bàn TP.

Theo đó, UBND TP Đà Nẵng chỉ đạo bổ sung thêm 14 đoạn, tuyến đường trên địa bàn các quận Hải Châu, Thanh Khê, Cẩm Lệ, Sơn Trà và Ngũ Hành Sơn cấm đỗ xe theo ngày chẵn, ngày lẻ đợt 2 năm 2020, bao gồm:

Đường Ngô Gia Tự (quận Hải Châu, Đà Nẵng) đã gắn biển cấm đỗ xe theo ngày chăn, ngày lẻ; áp dụng từ ngày 01/01/2021, xử phạt vi phạm từ ngày 16/01/2021.

Đường Ngô Gia Tự (quận Hải Châu, Đà Nẵng) đã gắn biển cấm đỗ xe theo ngày chăn, ngày lẻ; áp dụng từ ngày 01/01/2021, xử phạt vi phạm từ ngày 16/01/2021.

Quận Hải Châu (4 đoạn, tuyến): Thanh Thủy, Ngô Gia Tự, Vũ Hữu, Lê Đình Dương (đoạn từ Ông Ích Khiêm đến Nguyễn Văn Linh). Quận Thanh Khê (3 đoạn, tuyến): Hà Huy Tập (đoạn từ Điện Biên Phủ đến Trường Chinh, trừ đoạn đường cong qua Hồ Sen), Nguyễn Phước Nguyên (đoạn từ Điện Biên Phủ đến tường rào sân bay), Kỳ Đồng.

Quận Cẩm Lệ (5 đoạn, tuyến): Bắc Sơn (đoạn từ Phan Khoang đến Trần Đình Nam), Đoàn Hữu Trưng (đoạn từ Nguyễn Đình Tứ đến An Hòa 6), Lê Kim Lăng, Trần Ngọc Sương, Hồ Nguyên Trừng. Quận Sơn Trà (1 tuyến): Phan Bá Phiến. Quận Ngũ Hành Sơn (1 đoạn tuyến): Nguyễn Bá Lân (đoạn từ Trần Văn Dư đến Bà Huyện Thanh Quan, trừ đoạn qua chợ Bắc Mỹ An).

Ngoài ra, để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, chống ùn tắc giao thông, UBND TP Đà Nẵng thống nhất cấm đỗ xe 24/24h phạm vi (30 - 50m) các nút giao có bố trí đèn tín hiệu điều khiển giao thông trên các đoạn, tuyến đường cấm đỗ xe ngày chẵn, ngày lẻ nêu trên, kể cả các hướng lưu thông từ đường ngang.

Đồng thời cấm đỗ xe 24/24h trên các đoạn đường gồm: Hà Huy Tập - đoạn đường cong qua Hồ sen, Nguyễn Phước Nguyên - đoạn từ tường rào sân bay đến Trường Chinh, Nguyễn Bá Lân - đoạn từ Mỹ Đa Đông 2 đến Mỹ Đa Đông 3 (đoạn qua chợ Bắc Mỹ An).

UBND TP Đà Nẵng giao Sở GTVT căn cứ chủ trương nêu trên, tổ chức thẩm định, phê duyệt hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật và triển khai lắp đặt các biển báo cấm đỗ xe theo ngày chẵn, ngày lẽ, hoàn thành trước ngày 31/12/2020.

Công an TP Đà Nẵng được giao chủ trì, chỉ đạo các lực lượng phối hợp với Thanh tra Sở GTVT và các đơn vị liên quan tổ chức ra quân hướng dẫn, nhắc nhở người tham gia giao thông biết, thực hiện chủ trương cấm đỗ xe tại các đoạn, tuyến đường nêu trên từ ngày 01/01/2021 đến ngày 15/01/2021 và bắt đầu tiến hành xử phạt vi phạm kể từ ngày 16/01/2021.

Hải Châu

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/tin-tuc/xa-hoi/da-nang-them-14-doan-tuyen-duong-cam-do-xe-ngay-chan-ngay-le-tu-ngay-16-01-2021/20201230074701692