Đà Nẵng: Thêm 10 bệnh nhân Covid-19 xuất viện

Trong đó Bệnh viện dã chiến Hòa Vang xuất viện 9 bệnh nhân Covid-19, Bệnh viện Phổi Đà Nẵng 1 bệnh nhân đều được chuyển cách ly tại nhà hoặc các bệnh viện địa phương thêm 14 ngày.

Ngày 15-8, Bệnh viện dã chiến Hòa Vang, Đà Nẵng đã làm thủ tục xuất viện cho 9 bệnh nhân Covid-19 sau thời gian điều trị tại đây. Các bệnh nhân xuất viện trong tình trạng lâm sàng không có các biểu hiện ho, sốt, khó thở và âm tính từ 3-5 lần với SARS-CoV-2.

Các bệnh nhân được điều trị khỏi và xuất viện gồm: bệnh nhân số 467, 684, 706, 768, 801 , 799, 809, 813, 826. Bệnh viện dã chiến Hòa Vang bố trí phương tiện đưa các bệnh nhân về nhà, đồng thời khuyến cáo áp dụng nghiêm các biện pháp cách ly, theo dõi sức khỏe trong thời gian 14 ngày theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Bác sĩ Lê Thành Phúc, Giám đốc Bệnh viện Phổi Đà Nẵng cùng bác sĩ Nguyễn Tiến Dũng, Bệnh viện Kiến An - TP Hải Phòng (bìa trái) trao giấy ra viện cho bệnh nhân 783 ngày 15-8

Bác sĩ Lê Thành Phúc, Giám đốc Bệnh viện Phổi Đà Nẵng cùng bác sĩ Nguyễn Tiến Dũng, Bệnh viện Kiến An - TP Hải Phòng (bìa trái) trao giấy ra viện cho bệnh nhân 783 ngày 15-8

Cùng ngày, Bệnh viện Phổi Đà Nẵng đã làm thủ tục xuất viện cho bệnh nhân 783 (quê Quảng Ngãi). Bệnh nhân này được xe cấp cứu chuyển về Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi để tiếp tục điều trị bệnh viêm gan. Theo bác sĩ Lê Thành Phúc, Giám đốc Bệnh viện Phổi Đà Nẵng, bệnh nhân này đã có 3 lần xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2, đủ điều kiện ra viện. Tuy nhiên, bệnh lý viêm gan khiến bệnh nhân bị vàng mắt, vàng da nên được tiếp tục chuyển về bệnh viện địa phương để điều trị, theo dõi.

Tính đến thời điểm hiện tại, Đà Nẵng đã xuất viện tổng cộng 30 bệnh nhân tại 2 bệnh viện trên. Tại Bệnh viện Phổi còn điều trị cho 83 bệnh nhân, Bệnh viện dã chiến Hòa Vang là 176 bệnh nhân.

B.Vân

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/suc-khoe/da-nang-them-10-benh-nhan-covid-19-xuat-vien-20200815175537854.htm