Đà Nẵng thay Giám đốc Sở KHĐT

Sáng 14.9, UBND TP.Đà Nẵng đã tổ chức công bố quyết định điều động bổ nhiệm nhân sự liên quan đến vị trí Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư (KHĐT) TP.Đà Nẵng.

Theo đó, sáng 14.9, Ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng và UBND TP.Đà Nẵng đã công bố quyết định điều động bổ nhiệm tân Giám đốc Sở KHĐT TP.Đà Nẵng.

Ông Võ Văn Thương - Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng công bố quyết định ông Trần Văn Sơn thôi giữ chức Giám đốc Sở KHĐT TP.Đà Nẵng để điều động giữ chức Phó Trưởng Ban Nội chính Thành ủy.

Đồng thời, ông Võ Ngọc Đồng - Giám đốc Sở Nội vụ TP.Đà Nẵng thay mặt Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng công bố quyết định điều động bổ nhiệm ông Trần Phước Sơn - Phó Chánh Văn phòng UBND thành phố vào chức vụ Giám đốc Sở KHĐT với thời hạn 5 năm thay cho ông Trần Văn Sơn.

Ông Trần Phước Sơn (thứ 2 bên trái) nhận quyết định giữ chức vụ Giám đốc Sở KHĐT TP.Đà Nẵng. Ảnh: Đình Thiên

Ông Trần Phước Sơn sinh năm 1972, có trình độ Thạc sĩ Kinh tế phát triển, cao cấp lý luận chính trị.

Vào ngày 25.1.2016, từ vị trí Phó Giám đốc Sở KHĐT TP.Đà Nẵng, ông Sơn được điều động về UBND thành phố và bổ nhiệm vào chức vụ Phó Chánh Văn phòng UBND thành phố.

Trước đó, vào ngày 22.8 vừa qua, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng đã ký quyết định bổ nhiệm 2 Phó Giám đốc Sở này. Theo đó, ông Nguyễn Đình Tuấn (SN 1972), Trưởng phòng Doanh nghiệp, Kinh tế tập thể và tư nhân và bà Lê Thị Kim Phượng (SN 1977), Trưởng phòng Kinh tế đối ngoại đã vượt qua 2 ứng viên khác trong cuộc thi tuyển vào 2 chức danh Phó Giám đốc Sở KHĐT do Thành ủy Đà Nẵng tổ chức.

Đình Thiên

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/da-nang-thay-giam-doc-so-khdt-912638.html