Đà Nẵng thay Chánh văn phòng Thành ủy

Ngày 22/11, Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng cho biết, trong ngày mai (23/11) sẽ công bố quyết định điều động Chánh văn phòng Thành ủy.

Ông Đào Tấn Bằng khi nhận chức Chánh Văn phòng Thành ủy (ảnh Infonet)

Theo đó, ông Đào Tấn Bằng, Chánh Văn phòng Thành ủy sẽ được điều động sang giữ chức Bí thư Đảng ủy khối các Khu công nghiệp Đà Nẵng. Ông Lương Nguyễn Minh Triết, Thành ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP. Đà Nẵng được điều động thay thế ông Đào Tấn Bằng, giữ chức Chánh Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng.

Ông Đào Tấn Bằng sinh năm 1975, quê ở huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định. Ông là thạc sĩ kiến trúc, từng giữ chức Phó Chánh Văn phòng UBND TP. Đà Nẵng, Bí thư quận ủy Ngũ Hành Sơn, trước khi được bổ nhiệm làm Chánh Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng.

Như thông tin báo chí đã đưa, trước đó, ngày 19/8, Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với ông Đào Tấn Cường, anh trai ông Bằng vì đã có hành vi nhắn tin đe dọa Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ. Trả lời báo chí, ông Đào Tấn Bằng khẳng định, việc anh trai mình nhắn tin đe dọa ông Huỳnh Đức Thơ không liên quan gì đến cá nhân ông.

BÙI MINH (tổng hợp)

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/da-nang-dieu-dong-chanh-van-phong-thanh-uy-d67211.html