Đà Nẵng: Tháo dỡ hạng mục xây dựng trái phép ở khu vực suối Lương

Ngày 11.3, lực lượng Quy tắc đô thị phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng đã tiến hành tháo dỡ công trình các hạng mục được chủ xây dựng, cơi nới trái phép bên trong khu du lịch Thủy Lâm Viên.

 Lực lượng quy tắc đô thị tiến hành phá dỡ hạng mục công trình trái phép.

Lực lượng quy tắc đô thị tiến hành phá dỡ hạng mục công trình trái phép.

Ông Bùi Nguyễn Hồng Hải, Phó Chủ tịch UBND phường Hòa Hiệp Bắc (quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) cho biết, lực lượng quy tắc phường đã tiến hành vào cuộc, yêu cầu tháo dỡ các hạng mục được chủ xây dựng, cơi nới trái phép bên trong khu du lịch Thủy Lâm Viên (nằm sát khu vực rừng phòng hộ Nam Hải Vân) có quy mô lên đến hơn 1 hecta. Chủ khu du lịch là ông Nguyễn Văn Dũng (trú tổ 1, phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) đang quản lý và hoạt động hơn 10 năm nay.

Mặc dù được chính quyền yêu cầu giữ nguyên hiện trạng và không được phép xây dựng, cơi nới trái phép nhưng ông Dũng vẫn cho người cơi nới các hồ bơi; xây nâng bờ kè để chặn dòng chảy của suối Lương; xây mới các chỗ nghỉ chân; rào lưới B40 và tôn các loại dưới chân suối Lương để chuẩn bị thi công các hạng mục khác. Lực lượng chức năng đã lập biên bản và tiến hành tháo dỡ, đập bỏ các hạng mục cơi nới trái phép.

Tiến hành phá dỡ hạng mục công trình trái phép ở bên trong khu du lịch Thủy Lâm Viên

Được biết, khu vực Suối Lương trước đây là “điểm nóng” về tình trạng xây dựng trái phép các công trình để phục vụ du khách đến vui chơi và tắm mát. Đây là khu vực đất rừng nằm sát rừng phòng hộ Nam Hải Vân nên không được phép xây dựng và đã được UBND TP Đà Nẵng yêu cầu giữ nguyên hiện trạng, không cho phép tiếp tục xây dựng.

H.V

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/xa-hoi/da-nang-thao-do-hang-muc-xay-dung-trai-phep-o-khu-vuc-suoi-luong-661955.ldo