Đà Nẵng thần tốc truy vết, khoanh vùng sàng lọc

Thành phố Đà Nẵng thần tốc truy vết, khoanh vùng sàng lọc sau khi ghi nhận thêm 5 ca dương tính với SARS-CoV-2 liên quan đến bệnh nhân Covid-19 tại phường Thạc Gián, quận Thanh Khê.

Ghi nhận tại phường Thạc Gián, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng, sáng nay bà con trong khu vực có người nghi mắc Covid-19 đã chủ động đi xét nghiệm. Tất cả người dân sinh sống ở tổ 4 phường Thạc Gián và gần 1.000 người dân của 3 tổ dân phố thuộc phường Tân Chính được lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2.

Ghi nhận tại phường Thạc Gián, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng, sáng nay bà con trong khu vực có người nghi mắc Covid-19 đã chủ động đi xét nghiệm. Tất cả người dân sinh sống ở tổ 4 phường Thạc Gián và gần 1.000 người dân của 3 tổ dân phố thuộc phường Tân Chính được lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2.

Hiện, UBND quận Thanh Khê đã thiết lập khu vực cách ly nơi các bệnh nhân cư trú tại kiệt 407 đường Lê Duẩn và khu vực lân cận. Cùng với đó, công tác truy vết cũng được tiến hành khẩn trương để kịp thời ngăn chặn lây lan dịch bệnh trong cộng đồng.

Ông Nguyễn Văn Thành, Bí thư Chi bộ khu Chính Trạch 1, phường Tân Chính, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng cho biết, ngay tối qua, thành viên các Tổ Covid-19 trong cộng đồng vận động nhân dân trong vùng phong tỏa không ra bên ngoài, tránh tiếp xúc với người xung quanh.

“Hôm nay, quận, phường đang lấy mẫu xét nghiệm. Hiện nay người dân rất tự giác phòng chống dịch. Khi nghe UBND phường báo cáo tình hình dịch, nhiều người dân tự nguyện đến trạm y tế xét nghiệm để chủ động phòng tránh, chữa trị”, ông Thành cho hay.

Ngày 18/6, sau 31 ngày không có ca mắc mới trong cộng đồng, thành phố Đà Nẵng ghi nhận ca nghi mắc Covid-19 là ông N.V.H, 59 tuổi (BN 12437) và người buôn bán vải tại Đà Nẵng được phát hiện dương tính SARS-CoV-2 tại Nghệ An. Sở Y tế thành phố Đà Nẵng thông tin về kết quả điều tra, giám sát, xét nghiệm các trường hợp F1 và các trường hợp liên quan. Đối với BN 12437 đã xác định, cách ly và lấy mẫu xét nghiệm 21 trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân (F1), trong đó ghi nhận 5 ca dương tính và 16 ca âm tính.

Ngành y tế đã lấy 463 mẫu bệnh phẩm của các trường hợp liên quan đến BN 12437 và thực hiện theo phương pháp mẫu gộp (10 người/mẫu). Kết quả, 393 mẫu cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2 và 7 chùm mẫu gộp cho kết quả nghi ngờ, đang tiến hành lấy lại mẫu xét nghiệm để xác định.

Đối với bệnh nhân buôn bán quả vải tại Đà Nẵng được phát hiện dương tính tại Nghệ An hiện đã xác định, cách ly và lấy mẫu xét nghiệm 12 trường hợp F1, kết quả xét nghiệm 12 trường hợp âm tính với SARS-CoV-2; Tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm 55 trường hợp liên quan khác, kết quả cả 55 trường hợp âm tính với SARS-CoV-2. Như vậy, tổng cộng có 67 trường hợp âm tính với SARS-CoV-2./.

Thành Long/VOV-Miền Trung

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/tin-24h/da-nang-than-toc-truy-vet-khoanh-vung-sang-loc-867404.vov