Đà Nẵng: Tham quan Bán đảo Sơn Trà, một người rơi xuống vực tử vong

Nhóm du khách tham quan bán đảo Sơn Trà (Đà Nẵng) gặp nạn. 2 thợ câu ứng cứu thì một người rơi xuống vực sâu tử vong.

Sáng 28/8, bà Trần Thị Thanh Tâm (Chủ tịch UBND quận Sơn Trà) cho biết lực lượng chức năng vừa giari cứu 4 du khách đi lạc tại Bán đảo Sơn Trà đêm 27-8. Tuy nhiên, có một người đi câu trong quá trình ứng cứu nhóm du khách trên đã tử vong.

Khu vực nhóm du khách gặp nạn

Trước đó, vào lúc 19 giờ 30 phút ngày 27/8, Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ nhận được tin báo cứu nạn từ nhóm du khách nam nữ gồm 4 người (2 nam và 2 nữ, người Việt Nam) tổ chức tham quan bằng xe máy trên bán đảo Sơn Trà (Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng).Tại đây, cả nhóm gửi xe máy đi bộ thì một người bị trượt chân rơi xuống vực.

Khi phát hiện tiếng kêu cứu của 4 thanh niên trên giữa mưa lớn thì có hai người đi câu gần đó tiếp cận nhóm người này để ứng cứu. Hai người đi câu tiếp cận ứng cứu là anh Mai Xuân Minh (34 tuổi, trú phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng) và anh Trần Long Khải (30 tuổi, trú tại Gio Linh, tỉnh Quảng Trị). Trong quá trình lên tiếp cận nhóm đi lạc để trợ giúp nhóm du khách thì không may anh Khải đã bị té gãy chân, đập đầu vào đá tử vong.

Lực lượng cứu hộ có mặt để tìm kiếm nạn nhân trong đêm

Nhận được tin báo, hàng chục chiến sĩ công an cùng 2 xe chuyên dụng được huy động tham gia tìm kiếm.

Thượng tá Nguyễn Văn Tùng, Phó trưởng công an quận Sơn Trà, cho biết do thời tiết mưa to, công tác cứu hộ gặp khó khăn. Đến 2h ngày 28/8, ca nô mới tiếp cận được bờ để đưa thi thể nạn nhân lên. Đơn vị đanglàm thủ tục để bàn giao thi thể anh Khải cho gia đình.

Hiện cơ quan chức năng và Công an quận Sơn Trà đang thụ lý điều tra vụ việc cũng như nguyên nhân dẫn đến cái chết của anh Khải.

Thanh Huyền

Nguồn KTNT: https://kinhtenongthon.vn/da-nang-tham-quan-ban-dao-son-tra-mot-nguoi-roi-xuong-vuc-tu-vong-post30193.html