Đà Nẵng: Tàu cá bốc cháy giữa xưởng sửa chữa, thiệt hại gần 1 tỉ đồng

Sau hơn 2 giờ dập lửa, đám cháy đã được khống chế, không cháy lan ra hàng chục tàu cá khác đang neo đậu tại một xưởng sửa chữa tàu tại TP Đà Nẵng.

Khoảng 8 giờ ngày 29-5, tàu cá số hiệu QNg 97060 TS do ông Phạm Quốc Thanh (SN 1985, tỉnh Quảng Ngãi) làm chủ, đang tân trang tại một xưởng sửa chữa thuộc khu Âu thuyền Thọ Quang (quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) thì bất ngờ bốc cháy.

Clip: Cháy tàu cá

Đám cháy xuất phát từ khoang chứa cá của tàu, gặp nhiều ngư lưới cụ cùng dầu nhớt dẫn lửa khiến ngọn lửa ngày càng dữ dội, khói đen nghi ngút.

Ngọn lửa xuất phát từ hầm chứa cá, bên cạnh các khoang chứa dầu, ngư lưới cụ của tàu

Ngọn lửa xuất phát từ hầm chứa cá, bên cạnh các khoang chứa dầu, ngư lưới cụ của tàu

Ngay khi phát hiện khói lửa, hàng chục công nhân đã dùng bình chữa cháy mini để dập lửa, đồng thời tri hô lực lượng chức năng đến ứng cứu.

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC Công an TP Đà Nẵng lập tức điều động 2 ca nô, 6 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường nhanh chóng tiếp cận đám cháy.

Nước, bọt foam được sử dụng để khống chế ngọn lửa

Các chiến sĩ PCCC dùng mặt nạ phòng độc để tiếp cận, dập tắt nguồn lửa, rồi tiếp tục dùng bọt foam phun khống chế. Khoảng 2 tiếng đồng hồ sau, đám cháy được khống chế. Lực lượng chức năng tiếp tục phun nước làm mát bề mặt.

Đám cháy được khống chế kịp thời, không lan sang các tàu cá bên cạnh

Vụ cháy không gây thiệt hại về người, không gây cháy lan sang các tàu cá bên cạnh. Tuy nhiên, nhiều ngư lưới cụ trên tàu cá đã bị thiêu rụi hoàn toàn. Ước tính thiệt hại gần 1 tỉ đồng.

Hiện nguyên nhân xảy ra vụ cháy đang được điều tra.

Q. Luật

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/da-nang-tau-ca-boc-chay-giua-xuong-sua-chua-thiet-hai-gan-1-ti-dong-20200529124538029.htm