Đà Nẵng tập trung mọi nguồn lực phục vụ Tuần lễ cấp cao APEC 2017

Ngày 26/10, UBND TP. Đà Nẵng tổ chức họp báo quý III/2017 với sự tham dự của lãnh đạo UBND TP. Đà Nẵng, lãnh đạo các Sở, ngành và đại diện các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn thành phố. Nhiều vấn đề nóng được dư luận đặc biệt quan tâm đã được lãnh đạo thành phố giải đáp.

Toàn cảnh buổi họp báo

29/10 sẽ thông xe hầm chui nút giao thông Điện Biên Phủ - Nguyễn Tri Phương

Đó là thông tin do ông Lê Văn Trung - Giám đốc sở GTVT cung cấp cho báo chí trước nhiều câu hỏi liên quan đến việc có hoàn thành hầm chui nút giao thông Điện Biên Phủ - Nguyễn Tri Phương trước Tuần lễ cấp cao (TLCC) APEC 2017 hay không.

Giám đốc Sở Giao thông Vận tải (GTVT) cho biết, theo hợp đồng tại hồ sơ đấu thầu, hầm chui nút giao thông Điện Biên Phủ - Nguyễn Tri Phương sẽ hoàn thành vào tháng 12/2017. Tuy nhiên, để chào mừng TLCC APEC 2017, lãnh đạo TP. Đà Nẵng đã yêu cầu đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành công trình kịp phục vụ sự kiện quan trọng này. Đến thời điểm hiện tại, công trình đã hoàn thành 90% khối lượng công việc.

“Tối hôm qua chúng tôi đã rải thảm xong bê tông nhựa cho làn xe dưới hầm (phía Công viên 29/3) và trong ngày hôm nay sẽ tiếp tục rải thảm xong bê tông nhựa của hai nhánh hầm phía đường Điện Biên Phủ. Đối với đường gom bên trên, chúng tôi đã thảm bê tông nhựa bên phía siêu thị Bài Thơ; về phía Công viên 29/3 nếu trời nắng, đảm bảo cho nền cấp phối khô thì chúng tôi sẽ tiến hành thảm xong trong và tối nay”, ông Lê Văn Trung nói.

Hầm chui nút giao thông Điện Biên Phủ - Nguyễn Tri Phương sẽ thông xe vào ngày 29/10. Ảnh chụp chiều 26/10

Ông Trung cho biết thêm, song song với việc trải nhựa, đơn vị nhà thầu sẽ triển khai lắp đặt, hoàn thiện hệ thống lan can, điện chiếu sáng, phấn đấu đến ngày 29/10 sẽ thông cầu phục vụ giao thông đi lại của người dân theo đèn tín hiệu. Đối với một số hạng mục chi tiết nhỏ, không ảnh hưởng đến đi lại của người dân sẽ tiếp tục hoàn thiện sau TLCC APEC.

Giám đốc Sở GTVT Đà Nẵng Lê Văn Trung khẳng định dù hoàn thành sớm, công trình vẫn đảm bảo chất lượng theo thiết kế

Trước ý kiến lo ngại về việc ép tiến độ sẽ ảnh hưởng đến chất lượng công trình, ông Trung khẳng định: Đây là công trình thuộc Dự án Phát triển bền vững TP. Đà Nẵng do Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ, vì vậy trong quá trình thi công công trình luôn có chuyên viên quốc tế giám sát độc lập hàng ngày. Ngoài ra, về phía Ban quản lý dự án và Sở GTVT cũng có đội ngũ giám sát công trình theo dõi sát sao từng hạng mục 24/24h.

Phát biểu về vấn đề này, Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng - Huỳnh Đức Thơ - nhấn mạnh, việc đẩy nhanh tiến độ thi công công trình là sự nỗ lực của các nhà thầu và người lao động, sẽ có khen thưởng, biểu dương khi công trình hoàn thành kịp thời vận hành phục vụ TLCC APEC 2017.

Các ngành dồn sức hoàn tất chu đáo phục vụ TLCC APEC 2017

Tại buổi họp báo, Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng - Huỳnh Đức Thơ - cho biết, hiện công tác chuẩn bị cho TLCC APEC 2017 đã cơ bản hoàn tất, TP. Đà Nẵng đã sẵn sàng phục vụ TLCC APEC 2017 một cách chu đáo nhất.

Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ: “Đà Nẵng tập trung mọi nguồn lực phục vụ TLCC APEC 2017”

Theo đó, công tác chuẩn bị cơ sở vật chất gồm hệ thống giao thông, chỉnh trang đô thị, cảnh quan, vệ sinh môi trường đã đạt hơn 95% kế hoạch. Vào sáng 28/10 (thứ 7), TP. Đà Nẵng sẽ tổ chức lễ ra quân thực hiện cao điểm vệ sinh môi trường kéo dài đến hết ngày 15/11/2017, lập lại trật tự vỉa hè, trong đó chú trọng dành lộ giới cho người đi bộ.

Về lĩnh vực du lịch, ông Trần Chí Cường - Phó Giám đốc Sở Du lịch Đà Nẵng cho biết, sở đã lựa chọn 18 khách sạn để đón nguyên thủ và đại biểu các đoàn tham dự APEC trong đó 14 khách sạn chính thức, 4 khách sạn dự phòng; 12 khách sạn dành cho các doanh nghiệp, 27 khách sạn dành cho phóng viên quốc tế tham gia tác nghiệp tại sự kiện; tổ chức các lớp đào tạo kỹ năng giao tiếp, ứng xử cho nhân viên các cơ sở lưu trú, lữ hành; lựa chọn 34 cơ sở ẩm thực và 18 cơ sở mua sắm chuẩn bị sẵn sàng đón các đoàn khách APEC tham quan, mua sắm; xây dựng 6 tour cho các đại biểu, cơ quan báo chí tham dự.

Ngoài ra, về sản phẩm lưu niệm phục vụ APEC, ông Phan Văn Kha - Giám đốc Sở Công Thương Đà Nẵng cho biết, Sở đã đặt hàng các đơn vị đạt giải trong cuộc thi sản phẩm lưu niệm phục vụ APEC. Trong đó, có tiến hành đặt hàng một số sản phẩm để lãnh đạo thành phố làm quà lưu niệm tặng các đại biểu tham dự APEC.

Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng cho biết, TLCC APEC 2017 có tác động rõ nét đến TP. Đà Nẵng, có thể thấy rõ ở sự phấn khởi của người dân chào đón APEC. “Chương trình Nụ cười APEC được nhiều người dân ủng hộ. Đó là một chiến dịch vận động người dân tham gia vào xây dựng các hành vi ứng xử văn minh để đem lại hình ảnh tốt đẹp về con người và hình ảnh của TP. Đà Nẵng đến với bạn bè quốc tế” - ông Thơ cho biết.

9 tháng đầu năm 2017, tình hình kinh tế - xã hội, sản xuất kinh doanh trên địa bàn thành phố tăng trưởng ổn định. GRDP ước tăng 7,92% so với cùng kỳ, thu ngân sách ước đạt 17.198,3 tỷ đồng (đạt 82,3% dự toán). Sản xuất công nghiệp tăng trưởng khá với mức tăng 10,8% so với cùng kỳ, ước đạt 36.104 tỷ đồng. Du lịch thu hút hơn 5 triệu lượt khách, tổng thu nhập xã hội từ du lịch ước đạt 15.141 tỷ đồng. Kim ngạch xuất khẩu ước đạt hơn 1 tỷ USD. Thu hút được 34 dự án đầu tư với tổng vốn 783,8 tỷ đồng. Đặc biệt, tại Diễn đàn đầu tư Đà Nẵng (ngày 14-15/10 vừa qua), đã có 25 dự án được trao chứng nhận đầu tư, thông báo nghiên cứu đầu tư hoặc thỏa thuận cho vay với tổng vốn đạt hơn 35.293 tỷ đồng.

Vũ Lê

Nguồn Công Thương: http://baocongthuong.com.vn/da-nang-tap-trung-moi-nguon-luc-phuc-vu-tuan-le-cap-cao-apec-2017.html