Đà Nẵng tăng cường quản lý người nước ngoài cư trú trên địa bàn

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên cho biết, để làm tốt hơn nữa công tác quản lý địa bàn, Công an thành phố đã tăng cường lực lượng công an chính quy về cơ sở.

Thành phố Đà Nẵng. (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)

Thành phố Đà Nẵng. (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)

Trong ngày làm việc thứ 3 (ngày 12/12) Kỳ họp thứ XII, Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021, nhiều đại biểu bày tỏ sự quan tâm, lo ngại về các loại tội phạm, nhất là tội phạm về ma túy, tội phạm là người nước ngoài cư trú trên địa bàn.

Trả lời về vấn đề nói trên, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng, cho biết, Công an thành phố đang tăng cường nhân lực, trang thiết bị kỹ thuật để tiết giảm tội phạm, trong đó siết chặt việc quản lý người nước ngoài cư trú trên địa bàn.

Tại kỳ họp, đại biểu đã chất vấn lãnh đạo Công an thành phố Đà Nẵng về một số vấn đề nổi cộm như: một số cảnh sát khu vực ít bám sát địa bàn, chưa tạo sự gắn kết mật thiết giữa người dân với cơ quan Công an trong công tác phòng chống tội phạm; tội phạm ma túy ngày càng gia tăng, diễn biến phức tạp; lượng người nước ngoài đến Đà Nẵng ngày càng nhiều, trong đó có một số đối tượng đã phạm tội trên địa bàn thành phố hoặc biến Đà Nẵng trở thành điểm kết nối đường dây phạm tội...

Trả lời về vấn đề này, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên cho biết, để làm tốt hơn nữa công tác quản lý địa bàn, Công an thành phố đã tăng cường lực lượng công an chính quy về cơ sở.

Đến nay, Công an thành phố đã tăng cường về mỗi xã trên 10 cán bộ, chiến sỹ; thực hiện luân chuyển 36/45 người là Trưởng Công an phường, đồng thời triển khai các biện pháp nghiệp vụ để nắm chắc địa bàn, đảm bảo an ninh trật tự.

Đối với tội phạm ma túy, Công an thành phố đã tham mưu Ủy ban Nhân dân thành phố có các kế hoạch, chương trình chỉ đạo, phân công các ngành, địa phương liên quan chịu trách nhiệm cụ thể trong vấn đề phòng chống tội phạm về ma túy; rà soát, lập hồ sơ về các đối tượng nghiện ma túy để phân loại và có hướng xử lý phù hợp; tăng cường công tác trinh sát, bám địa bàn, thực hiện kiểm tra các địa điểm kinh doanh có điều kiện.

Hiện trên địa bàn thành phố có xuất hiện một số nơi bán bóng cười, shisha và tạo sự thu hút của một số bạn trẻ. Công an thành phố đã triển khai kế hoạch công tác để đến Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, trên địa bàn thành phố Đà Nẵng không còn bóng cười, shisa.

Cũng theo Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, lượng khách nước ngoài đến Đà Nẵng rất lớn nên việc kiểm tra, kiểm soát rất khó khăn và phức tạp. Hiện Công an Đà Nẵng đang triển khai kế hoạch tổng rà soát trên địa bàn, đồng thời vận động các ngành, địa phương, nhân dân tham gia vào công tác này.

Để nâng cao việc quản lý địa bàn, nhất là đối với người nước ngoài, Công an Đà Nẵng đã lập kế hoạch nâng cao trình độ ngoại ngữ cho lực lượng Công an cơ sở.

Theo kế hoạch, Công an thành phố phấn đấu đến quý 3/2020 sẽ có 100% số cảnh sát khu vực giao tiếp được bằng ngoại ngữ đối với lĩnh vực mình phụ trách.

Bên cạnh đó, Công an thành phố Đà Nẵng tham mưu cho Ủy ban Nhân thành phố tăng mức phạt chủ hộ cho thuê nếu không khai báo số lượng người nước ngoài cư trú.

Thậm chí là cấm chủ hộ không cho người nước ngoài thuê nếu trước đó để xảy ra tình trạng người nước ngoài phạm tội tại nhà mình cho thuê./.

Nguyễn Sơn (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/da-nang-tang-cuong-quan-ly-nguoi-nuoc-ngoai-cu-tru-tren-dia-ban/612772.vnp