Đà Nẵng: Tâm lý 'co lại' không chỉ ở cán bộ, công chức

Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng nêu tình trạng có sự co lại về trách nhiệm của cán bộ, công chức, Giám đốc Sở Nội vụ khẳng định tâm lý 'co lại' còn có cả ở lãnh đạo nữa...

 Giám đốc Sở Nội Vụ trả lời chất vấn - Ảnh: Báo Đà Nẵng

Giám đốc Sở Nội Vụ trả lời chất vấn - Ảnh: Báo Đà Nẵng

Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng nêu tình trạng có sự co lại về trách nhiệm của cán bộ, công chức, Giám đốc Sở Nội vụ khẳng định tâm lý "co lại" còn có cả ở lãnh đạo nữa.

Tiếp tục kỳ họp thứ 12, sáng 12/12 Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng chất vấn Giám đốc sở Nội Vụ Võ Ngọc Đồng về công tác cán bộ, tinh giản biên chế.

Liên quan đến nội dung này, báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân thành phố đánh giá, tình hình chấp hành kỷ cương, kỷ luật hành chính chưa nghiêm. Một số cơ quan, đơn vị vẫn chưa thực hiện quyết liệt các nội dung công việc do lãnh đạo thành phố giao.

Ban Pháp chế nhận định, có sự co lại về trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức dẫn đến công việc chậm trễ, tồn đọng kéo dài. Việc trễ hạn giải quyết hồ sơ của công dân, tổ chức vẫn còn nhưng thực hiện văn hóa xin lỗi chưa thật sự nghiêm túc, đầy đủ. Tình trạng cán bộ, công chức gây phiền hà, văn hóa ứng xử thiếu chuẩn mực trong thi hành công vụ vẫn còn xảy ra.

Trực tiếp chất vấn Giám đốc Sở Nội vụ Võ Ngọc Đồng, một số vị đại biểu nêu lại nhận xét về sự "co lại trách nhiệm" của Ban Pháp chế và muốn biết biện pháp chấn chỉnh từ lãnh đạo Sở Nội vụ.

Trả lời, Giám đốc Sở Nội vụ cho biết, thời gian qua có các đoàn thanh tra, điều tra, kiểm toán làm việc tại thành phố, qua đó có người bị bắt có người bị kỷ luật. Việc xử lý này tạo niềm tin với dân về quyết tâm phòng chống tham nhũng, lãng phí nhưng cũng tác động đến tinh thần làm việc của cán bộ công chức.

"Có tâm lý co lại, sợ trách nhiệm, tôi khẳng định không chỉ ở cán bộ công chức mà còn ở cả lãnh đạo nữa", ông Đồng nói.

Vị Giám đốc Sở Nội vụ giải thích thêm rằng trước đây trong bối cảnh thông thoáng hơn thì cán bộ công chức mạnh dạn hơn, nhưng giờ thì không như thế nữa. Thanh tra, kiểm toán soi rất kỹ, sai một tí cũng xử lý nên phải hết sức thận trọng, co lại tức là thận trọng với quy định của pháp luật, ông Đồng nhấn mạnh.

Một cái khó theo Giám đốc Sở Nội vụ là trong bối cảnh hiện nay thì có những vấn đề phải tính toán lại cách làm để đảm bảo sự phát triển của thành phố nhưng phải đúng quy định của pháp luật.

Trong khi đó thì văn bản pháp luật hiện nay còn có sự chồng chéo, vì thế cán bộ, công chức phải soi hết tất cả luật,nghị định, thông tư, hoàn chỉnh hết mới dám làm, do đó có sự chậm trễ trong hoải quyết công việc.

Ai cũng mong thành phố phát triển nhưng phải làm đúng pháp luật, ai cũng sợ vi phạm và sợ bị xử lý, ông Đồng tái khẳng định nhưng cũng thừa nhận lo sợ dẫn đến bê trễ công việc lại là vấn đề khác.

Theo đánh giá của lãnh đạo Sở Nội vụ thì tinh thần thái độ làm việc của công chức khối hành chính đa phần là rất nỗ lực, tích cực. Điều này, theo ông Đồng có thể theo dõi bộ thủ tục hành chính ở bộ phận một cửa với gần 8 triệu hồ sơ thủ tục, chia cho 1.800 cán bộ công chức, đấy là chưa nói hồ sơ ngoài bộ phận 1 cửa. Việc mới đã khó còn việc cũ phải giải quyết nữa, vị Giám đốc sở nói.

Về giải pháp để khắc phục tình trạng "co lại về trách nhiệm" Giám đốc Sở Nội vụ cho biết, ủy ban nhân dân thành phố đã có cơ chế kiểm tra giám sát, có bộ thủ tục hành chính 1 cửa liên thông, có camera giám sát ở 1 bộ phận một cửa đến tận xã phường và qua giám sát ai chậm trễ thì có ý kiến ngay. Và thời gian qua cũng đã có xử lý, từ phê bình đến điều chuyển, cách chức, đều công khai trên phương tiện thông tin đại chúng.

Ông Đồng cũng cho biết, lý do chậm trễ còn do có việc giao chưa đúng chức năng nên anh em lúng túng, hoặc có nhiệm vụ nêu tại nghị quyết của Đảng phải thực hiện 5- 10 năm thì làm sao một năm làm cho được.

Điều hành phiên chất vấn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Nho Trung sốt ruột: việc xử lý công việc chậm trễ thì ủy ban nhân dân thành phố có nhắc nhở rồi, vậy đã xử lý được bao nhiêu người? việc này có gắn với quy hoạch, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ không, sắp đại hội đảng rồi liệu có phải ngồi lại co cụm để lấy phiếu rồi được đứng vào vị trí mới không, phải nói cho rõ.

Tiếp tục trả lời, Giám đốc Sở Nội vụ khẳng định tình trạng sợ trách nhiệm là có mà có ở các cấp chứ không phảin chỉ ở thành phố.

Trước thì có thể nghĩ thông thoáng, còn bây giờ sợ là sợ pháp luật, phải làm đúng không thể làm sai, làm sai là có thể bị khởi tố, bị kỷ luật, bản thân người quyết định phải chịu trách nhiệm thì họ phải cân nhắc thận trọng, ông Đồng nhấn mạnh.

Phát biểu sau đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ nói "tình hình này ai cũng phải đề phòng, phải cẩn thận, phải cảnh giác nhưng có một bộ phận cán bộ, công chức giải quyết công việc quá máy móc". Và ông Thơ cho biết ở một số vụ việc cụ thể lãnh đạo thành phố rất quyết liệt chỉ đạo tháo gỡ để công việc được giải quyết.

Nguyên Vũ

Nguồn VnEconomy: http://vneconomy.vn/da-nang-tam-ly-co-lai-khong-chi-o-can-bo-cong-chuc-20191212110339029.htm