Đà Nẵng: Tạm giữ hơn 18.000 khẩu trang y tế không nguồn gốc chuẩn bị xuất ra thị trường

Các đơn vị thuộc Công an TP Đà Nẵng tạm giữ hơn 18.000 khẩu trang y tế không rõ nguồn gốc tại các cơ sở kinh doanh trên địa bàn thành phố.

Sáng 27-7, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về Kinh tế - Môi trường Công an quận Cẩm Lệ báo cáo công tác kiểm tra các cơ sở, đại lý vật tư y tế trên địa bàn.

Kiểm tra một đại lý khẩu trang ở phường Khuê Trung (quận Cẩm Lệ), Công an phát hiện 4 lô hàng nghi vấn, gồm 158 thùng hàng, chứa hơn 10.000 khẩu trang y tế các loại. Chủ cơ sở không xuất trình được hóa đơn chứng từ về nguồn gốc xuất xứ của số khẩu trang này.

Hơn 8.250 khẩu trang y tế không giấy tờ thu giữ được tại nhà một người dân

Hơn 8.250 khẩu trang y tế không giấy tờ thu giữ được tại nhà một người dân

Trước đó, trưa 26-7, Công an phường Hòa An (quận Cẩm Lệ) kiểm tra nhanh nhà ông Đặng Văn L. (SN 1981, ngụ phường Hòa An) phát hiện ông L. đang trữ 33 thùng khẩu trang, với hơn 8.250 khẩu trang y tế loại 3 lớp, 4 lớp không giấy tờ. Lực lượng chức năng đã lập biên bản, tạm thu giữ toàn bộ hơn 18.000 chiếc khẩu trang y tế không rõ nguồn gốc nói trên.

Tính riêng ngày 26-7, Công an quận Cẩm Lệ thu giữ, lập biên bản hơn 18.000 khẩu trang y tế không nguồn gốc xuất xứ

Trước đó, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên - Giám đốc Công an TP Đà Nẵng đã chỉ đạo các đơn vị xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng tình hình dịch bệnh để đầu cơ, tích trữ, tăng giá, buôn bán, vận chuyển trái phép các vật tư, trang thiết bị phòng, chống dịch bệnh, sản xuất hàng giả, tái chế khẩu trang y tế đã qua sử dụng,… gây bất ổn thị trường.

Q. Luật

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/suc-khoe/da-nang-tam-giu-hon-18000-khau-trang-y-te-khong-nguon-goc-chuan-bi-xuat-ra-thi-truong-20200727103823413.htm