Đà Nẵng: Tắm biển ban đêm, 2 du khách Trung Quốc đuối nước, 1 người tử vong

Sáng 1.10, Ban quản lý (BQL) bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch TP. Đà Nẵng cho biết, tối 30.9 tại bãi biển Đà Nẵng, trong lúc tắm biển, 2 du khách nước ngoài đã bị đuối nước, trong đó một du khách đã tử vong, người còn lại được cứu sống.

Lực lượng chức năng đang tiến hành cấp cứu cho 2 nạn nhân bị đuối nước.

Trước đó, khoảng 21h30 tối 30.9, một nhóm khách Trung Quốc khoảng 5-6 người xuống tắm tại khu vực bãi biển gần ngã ba Nguyễn Văn Thoại – Võ Nguyên Giáp, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng.

2 du khách gồm anh Li Guang Lei (27 tuổi) và Li Hai Tao (23 tuổi, cùng quốc tịch Trung Quốc) bị sóng cuốn trôi, người dân địa phương phát hiện liền gọi lực lượng cứu hộ bãi biển mang phao và bơi ra ứng cứu.

Sau đó, lực lượng cứu hộ của BQL đã nhanh chóng bơi ra cứu vớt 2 du khách và tiến hành cấp cứu. Trung tâm Cấp cứu Y tế nhanh chóng đến hiện trường tiếp tục cấp cứu các nạn nhân.

Tại Bệnh viện Đà Nẵng, anh Li Guang Lei tử vong, còn anh Li Hai Tao được cứu sống.

Theo lực lượng cứu hộ, khu vực biển vài ngày qua có mưa, thời tiết xấu, tối 30.9 nhiều lúc có mưa lớn nên biển động, sóng lớn. Thời điểm khách bị đuối nước lúc 21h30 phút không có lực lượng cứu hộ. Vì theo lịch trực đội cứu hộ, lịch túc trực thường xuyên ngoài biển vào mùa hè là từ 4h30 đến 19h, mùa mưa từ 5h đến 18h30. Nhưng khi nhận được tin báo, lực lượng đã huy động cứu hộ đang túc trực bơi ra cứu.

“Lực lượng cứu hộ cũng thường xuyên khuyến cáo du khách không nên tắm biển trong thời tiết xấu và ngoài giờ trực. Ngoài ra, BQL cũng đã quy định giờ cấm tắm ban đêm ở các biển báo và thông báo trên loa thường xuyên cho du khách được biết” - đại diện Ban quản lý bán đảo Sơn Trà nói.

Hiện vụ việc đang tiếp tục điều tra làm rõ.

HOÀNG VINH

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/xa-hoi/da-nang-tam-bien-ban-dem-2-du-khach-trung-quoc-duoi-nuoc-1-nguoi-tu-vong-633611.ldo