Đà Nẵng: Tắm biển, 3 nam sinh bị đuối nước, 1 người mất tích

Đến 22h30 tối 10/5, lực lượng chức năng vẫn đang tích cực tìm kiếm nam sinh viên mất tích khi tắm biển Nam Ô (phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng).

Nạn nhân là em Nguyễn Huỳnh Minh Đạt (20 tuổi, quê Gia Lai), sinh viên Trường cao đẳng Giao thông vận tải Trung Ương 5.

Đại tá Lê Thọ - Phó Công an Quận Liêu Chiểu (TP.Đà Nẵng) cho biết, hiện lực lượng chức năng đang sử dụng lưới vây và triển khai lực lượng dàn hàng ngang để tìm tung tích nạn nhân.

Trước đó, khoảng 17 giờ chiều cùng ngày, 9 sinh viên trường Cao đẳng Giao thông Vận tải Trung Ương 5 (Q. Liên Chiểu, Đà Nẵng) rủ nhau ra biển Nam Ô chơi, sau đó tắm biển.

Do sóng lớn nên 6 bạn xuống nước rồi lên bờ, chỉ còn lại 3 sinh viên tiếp tục tắm là Nguyễn Huỳnh Minh Đạt và Nguyễn Thái Đông, Đoàn Lê Thịnh (cùng 20 tuổi, quê Quảng Ngãi). Một lúc sau, sóng lớn đã kéo cả 3 ra xa bờ, đuối sức, không thể bơi vào bờ.

Phát hiện vụ việc, một số người dân đã chạy ra ứng cứu được Đông và Thịnh, còn Đạt bị sóng cuốn mất tích.

Nhận được thông tin, lực lượng chức năng đã triển khai phương tiện để tìm kiếm nạn nhân, nhưng do sóng quá lớn nên việc tìm kiếm gặp khó khăn.

Theo người dân địa phương, những ngày này bãi biển Nam Ô có sóng lớn và khu vực này có dòng nước xoáy và thường xuyên xảy ra đuối nước.

Theo Hoài Ngọc -VOV

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/thoi-su/da-nang-tam-bien-3-nam-sinh-bi-duoi-nuoc-1-nguoi-mat-tich-4002037-c.html