Đà Nẵng: Sớm hoàn thành trục đường Hòa Phước - Hòa Khương

Dự kiến ngày hoàn thành theo hợp đồng của tuyến vành đai Hòa Phước - Hòa Khương (thuộc huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) là vào 3/2017 nhưng đến nay công trình vẫn chưa xong.

Tuyến đường Hòa Phước - Hòa Khương khởi công ngày 3/9/2015, có tổng vốn đầu tư 482,77 tỷ đồng, với quy mô 3 gói thầu, gồm: gói thầu 3.5 xây dựng đường Hòa Phước - Hòa Khương tổng chiều dài 6.965m; gói thầu 3.6 xây dựng các cầu (cầu Quá Giáng, cầu Sông Yên) trên tuyến đường Hòa Phước - Hòa Khương; gói thầu 3.7 đầu tư xây dựng hệ thống điện chiếu sáng 7,725 km trên tuyến đường Hòa Phước - Hòa Khương.

Dự kiến ngày hoàn thành theo hợp đồng là ngày 3/3/2017. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, khối lượng hoàn thành tuyến đường Hòa Phước – Hòa Khương mới chỉ đạt 84,09% (tương ứng 405,95/482,77 tỷ đồng).

Giải trình về việc chậm trễ tiến độ thi công tuyến đường tại buổi làm việc với Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa mới đây, Giám đốc Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên (Ban Quản lý dự án) - ông Lương Thạch Vỹ cho biết, nguyên nhân chính là do “vướng mắc trong công tác giải tỏa đền bù, giải phóng mặt bằng để thi công”.

Ngoài ra, công trình bị chậm trễ còn do việc thay đổi, điều chỉnh khối lượng giải phóng mặt bằng dự án. "Cụ thể, quy hoạch ban đầu dự án chỉ giải phóng mặt bằng phần thi công lòng đường, sau đó được điều chỉnh giải phóng mặt bằng thêm vệt khai thác sử dụng đất hai bên đường, dẫn đến khối lượng giải tỏa đến bù tăng cao so với dự kiến ban đầu", ông Vỹ cho hay.

Ban Quản lý dự án đã và đang phối hợp với UBND huyện Hòa Vang tích cực vận động, cũng như đề xuất phương án hỗ trợ phù hợp, và đã nhận được sự đồng thuận của các hộ dân sẽ di dời sau Tết Nguyên đán. Dự kiến, công tác giải phóng mặt bằng sẽ hoàn thành trước ngày 15/3/2019, thi công hoàn thành tuyến đường ngày 19/5/2019 - Giám đốc Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên giải trình.

Bí thư Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa nhận định: Là trục đường kết nối Đông Tây, và từ Tây đi lên phía Bắc, tuyến đường vành đai có ý nghĩa hết sức quan trọng, là trục đường xuyên tâm khai khẩn huyện Hòa Vang, giúp Hòa Vang tiếp cận giao thông đô thị thuận lợi hơn.

Bí thư Đà Nẵng thúc giục hoàn thành tuyến vành đai vì ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của thành phố

Ông đề nghị Sở Xây dựng phối hợp với Sở Giao thông vận tải điều chỉnh bổ sung thiết kế tuyến đường theo hướng thêm hạng mục lát vỉa hè, trồng cây xanh... bởi xác định đây là tuyến đường đô thị, phải đảm bảo những hạng mục cảnh quan cần thiết.

Đối với vệt khai thác quỹ đất hai bên đường, ông yêu cầu cần xem đây là quỹ đất dự phòng dùng cho mục đích công cộng như trường học, bệnh viện, công viên cây xanh... để có phương án quản lý, khai thác phù hợp, lưu ý không sử dụng cho mục đích phân lô, chia nền.

Bí thư Trương Quang Nghĩa thống nhất về mặt chủ trương đối với các đề xuất của huyện Hòa Vang về chính sách hỗ trợ các hộ giải tỏa như hỗ trợ tiền thuê nhà, hỗ trợ tiền thiệt hại kinh doanh buôn bán... Bí thư đề nghị UBND huyện Hòa Vang và Ban Quản lý dự án chuẩn bị đầy đủ các hồ sơ, thủ tục cần thiết để có thể tiến hành giải phóng mặt bằng, thi công ngay sau Tết Nguyên đán, đảm bảo hoàn thành tuyến đường theo kế hoạch đã cam kết.

Bí thư Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa tại buổi làm việc ngày 8/1

Với các dự án triển khai chậm tiến độ nói chung trên địa bàn, Bí thư Thành ủy đề nghị UBND TP rà soát lại cách thức tổ chức triển khai dự án, năng lực của Ban Quản lý dự án, trách nhiệm của địa phương và tổ chức cuộc họp đánh giá, rút ra bài học kinh nghiệm chung, mang tính hệ thống cho việc triển khai các dự án.

Dự án tuyến đường vành đai Hòa Phước – Hòa Khương được Bí thư Đà Nẵng nhìn nhận là một trong những dự án sẽ đem lại sự thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội thành phố trong năm 2019 nên cần khẩn trương hoàn thành, góp phần đem lại động lực mới cho thành phố.

Kiều Vũ

Nguồn DĐDN: http://enternews.vn/da-nang-som-hoan-thanh-truc-duong-hoa-phuoc-hoa-khuong-143277.html