Đà Nẵng, SLNA và Thanh Hóa trụ hạng thành công

Tối 16-10, trận đấu muộn nhất vòng 2 giai đoạn 2 V-League 2020 giữa SLNA và Hải Phòng đã diễn ra gay cấn. Sau tiếng còi khai cuộc, hai đội nhập cuộc với tốc độ rất cao dù sân trơn bóng ướt. Ngay ở những phút đầu tiên, cơ hội dồn dập kéo đến khung thành hai đội sau màn đôi công cực kỳ hấp dẫn. Thủ môn Văn Hoàng và Văn Toản chính là những người hoạt động vất vả nhất để giữ sạch mành lưới. Nhưng không chỉ có vậy, xà ngang của Hải Phòng đã 2 lần rung chuyển sau những cú dứt điểm của Onyekachi và Martins. Điều đáng tiếc nhất là khi hai đội đã có hàng tá tình huống ghi bàn, bàn thắng vẫn không đến và hai đội phải rời sân với tỷ số 0-0 sau khi kết thúc hiệp đấu thứ nhất.

Bước vào hiệp hai, Hải Phòng xuống sức nhưng SLNA vẫn tiếp tục bỏ lỡ rất nhiều cơ hội ăn bàn mười mươi. Khi cơn mưa càng nặng hạt, SLNA vẫn không ngừng ép sân tìm kiếm bàn thắng. Cuối cùng sau những nỗ lực đến tận cùng, Peter Onyekachi với một pha đánh đầu dũng mãnh đã mang về bàn thắng quyết định vào phút 90+1 cho SLNA. Với kết quả này, SLNA chính thức trụ hạng khi có được 21 điểm, dẫn đầu nhóm B. Khoảng cách giữa đội bóng xứ Nghệ với đội bét bảng Quảng Nam là 12 điểm trong khi nhóm B chỉ còn 3 vòng đấu nữa là kết thúc. Trong khi đó, để thua trận này, Hải Phòng bở lỡ cơ hội nới rộng khoảng cách với Quảng Nam. Hiện, họ đang có 13 điểm, xếp kế trên đội bóng xứ Quảng đang có 9 điểm.

Ngoài SLNA, sau vòng đấu này, Thanh Hóa và Đà Nẵng cũng đã chính thức ở lại V-League mùa giải sau khi cùng có 19 điểm. 3 đội phải chạy đua tranh vé ở lại V-League trong các vòng đấu cuối ngoài Hải Phòng, Quảng Nam còn có Nam Định (17 điểm). Tuy nhiên, với kết quả bết bát và phong độ thi đấu yếu kém thời gian qua, Quảng Nam là ứng cử viên "sáng giá" nhất cho tấm vé rớt hạng.

P.V

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/87_233134_da-nang-slna-va-thanh-hoa-tru-hang-thanh-cong.aspx