Đà Nẵng siết xe khách, xe tải: Gần 100 xe bị xử phạt

Sau một tháng ra quân, đã có gần 100 xe khách trên 30 chỗ ngồi và xe tải trên 2,5 tấn bị các lực lượng chức năng Đà Nẵng xử phạt.

Ngày 10-10, Ban An toàn giao thông (ATGT) TP Đà Nẵng cho hay vừa có Công văn 246/CV-BATGT gửi UBND TP về kết quả triển khai thực hiện chủ trương của UBND TP về điều tiết các loại xe tải, xe khách trên 30 chỗ ngồi vào trung tâm TP.

Công văn do ông Lê Văn Trung, Giám đốc Sở GTVT kiêm Phó trưởng Ban thường trực Ban ATGT TP Đà Nẵng, ký, nhận định qua một tháng triển khai, tình trạng vi phạm giảm đáng kể.

Đà Nẵng từng bước siết chặt tình trạng xe khách du lịch cỡ lớn, xe tải vào trung tâm TP. Ảnh: TẤN VIỆT

Đà Nẵng từng bước siết chặt tình trạng xe khách du lịch cỡ lớn, xe tải vào trung tâm TP. Ảnh: TẤN VIỆT

Các loại phương tiện bị hạn chế là xe tải, xe khách trên 30 chỗ ngồi chấp hành nghiêm chỉnh quy định về trật tự ATGT, đảm bảo tốt cho các loại phương tiện di chuyển trong giờ cao điểm trên địa bàn.

Từ ngày 1-9 đến 25-9, các lực lượng chức năng đã xử lý 24 trường hợp, thu tiền phạt 24 triệu đồng, tước 24 giấy phép lái xe. Trong đó, xe khách trên 30 chỗ ngồi bị xử phạt 14 trường hợp, xe tải 10 trường hợp. Ngoài ra, Thanh tra Sở GTVT Đà Nẵng đã gửi thông báo 69 trường hợp vi phạm để tiến hành xử phạt nguội.

Ban ATGT Đà Nẵng cho hay từ ngày 1-9 đến nay, tình trạng ùn tắc giao thông cục bộ đã có chuyển biến tích cực, nhất là trong giờ cao điểm, không còn hiện tượng ùn ứ cục bộ do các loại xe tải, xe khách trên 30 chỗ ngồi lưu thông. Việc dừng, đỗ xe sai quy định tại khu vực trung tâm TP cũng được hạn chế đáng kể, tạo thông thoáng cho các tuyến đường.

“Việc triển khai thực hiện chủ trương của UBND TP về điều tiết, hạn chế các loại xe tải, xe khách trên 30 chỗ ngồi vào trung tâm TP trong giờ cao điểm đã tạo được sự đồng thuận của nhân dân, hưởng ứng của dư luận xã hội. Qua đó, các doanh nghiệp vận tải khách, xe tải đều chấp hành nghiêm chủ trương của UBND TP. Các lực lượng chức năng liên quan cũng nhận xét chủ trương của TP bước đầu đã có hiệu quả rõ rệt, góp phần hạn chế ùn tắc giao thông” - Ban ATGT Đà Nẵng cho hay.

Từ những kết quả trên, Ban ATGT Đà Nẵng đề xuất UBND TP đề nghị các sở, ngành, địa phương tiếp tục phối hợp trong công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về trật tự ATGT.

Ban ATGT Đà Nẵng cũng đề xuất UBND TP đề nghị Công an TP chỉ đạo lực lượng CSGT, công an các quận tăng cường công tác tuần tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Trước đó, PLO có loạt bài: Đà Nẵng “chật cứng” xe khách du lịch, phản ánh tình trạng “binh đoàn” xe khách du lịch ùn ùn vào nội thành Đà Nẵng đón, trả khách gây ùn tắc giao thông nghiêm trọng tại các điểm tham quan, du lịch, ăn uống…

UBND TP Đà Nẵng đã họp và thống nhất phương án điều tiết các loại xe khách trên 30 chỗ ngồi, xe tải trên 2,5 tấn vào trung tâm TP, cấm lưu thông trên các đoạn, tuyến đường nằm trong khu vực các tuyến đường bao: Nguyễn Tất Thành - Lý Thái Tông - Hoàng Thị Loan - Điện Biên Phủ - Nguyễn Tri Phương - Nguyễn Hữu Thọ - Xô Viết Nghệ Tĩnh – 2 Tháng 9 - Bạch Đằng – 3 Tháng 2 - Nguyễn Tất Thành (các tuyến đường bao được phép lưu thông) trong thời gian 11 giờ đến 12 giờ, 16 giờ đến 19 giờ hằng ngày.

TẤN VIỆT

Nguồn PLO: https://plo.vn/do-thi/da-nang-siet-xe-khach-xe-tai-gan-100-xe-bi-xu-phat-863058.html