Đà Nẵng sẽ thông xe cầu vượt nút giao thông phía Tây cầu Trần Thị Lý từ ngày 14/7

Ngày 6/7, Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Đà Nẵng thông báo phân luồng giao thông thi công dự án Cải tạo cụm nút giao thông phía Tây cầu Trần Thị Lý (quận Hải Châu).

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng kiểm tra trực tiếp tại công trình. Ảnh: Văn Dũng - TTXVN

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng kiểm tra trực tiếp tại công trình. Ảnh: Văn Dũng - TTXVN

Theo đó, tại nút giao thông này, từ ngày 14/7, cầu vượt phía trên đường 2 tháng 9 sẽ được thông xe. Các phương tiện được đi trên cầu vượt này và cấm lưu thông qua nút Duy Tân - 2 tháng 9 bên dưới.

Bên cạnh đó, để phục vụ thi công phần hầm chui thuộc Dự án, Ban quản lý tiến hành cấm các loại phương tiện lưu thông qua nút Duy Tân - Núi Thành.

Có thể lưu thông theo hướng Núi Thành - Tiểu La (hoặc Nguyễn Sơn Trà) - đường 2 tháng 9 - cầu vượt - đường 2 tháng 9 - Phan Thành Tài (hoặc Bình Minh 6) - Núi Thành.

Công trình Cải tạo cụm nút giao thông phía Tây cầu Trần Thị Lý là công trình giao thông khác mức 3 tầng, gồm cầu vượt, đảo xuyến và hầm chui.

Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 723 tỷ đồng, được khởi công ngày 29/3/2020, dự kiến thực hiện trong 450 ngày. Sau khi khởi công, do nhiều nguyên nhân khách quan lẫn chủ quan, dự án bị chậm tiến độ thi công.

Trước đó, ngày 26/6, Thành ủy, UBND thành phố Đà Nẵng kiểm tra thực tế tại công trình, thời gian thi công theo Hợp đồng đã hết nhưng giá trị thi công tính đến thời điểm trên chỉ đạt 250 tỷ đồng, tương đương 51,4% giá trị hợp đồng.

Sau khi nghe Ban quản lý Dự án đề xuất gia hạn thời gian thi công, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng đã yêu cầu UBND thành phố xem xét, quyết định, nhưng phải hoàn thành dự án trong năm 2021./.

Quốc Dũng/TTXVN

Nguồn Bnews: https://bnews.vn/da-nang-se-thong-xe-cau-vuot-nut-giao-thong-phia-tay-cau-tran-thi-ly-tu-ngay-14-7/201894.html