Đà Nẵng sẽ có dự án Khu liên hợp thể dục thể thao Hòa Xuân?

Trong 6 dự án trọng điểm thành phố thu hút vào quận Cẩm Lệ thì có dự án Khu liên hợp thể dục thể thao Hòa Xuân.

Đó là thông tin được ông Trần Anh Đức, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Cẩm Lệ (Đà Nẵng) cho biết tại Chương trình hưởng ứng “Năm đẩy mạnh thu hút đầu tư” vào ngày 4/4.

Theo ông Đức, thế mạnh vượt trội của quận Cẩm Lệ là có quỹ đất đô thị dồi dào với 13 khu đất trống dành cho các dự án đầu tư thương mại dịch vụ, tổng diện tích hơn 244.000m2 đã có mặt bằng và 5 khu đất trống chưa có mặt bằng với diện tích gần 200.000m2.

“Hiện nay, trên địa bàn Cẩm Lệ có 6 dự án trọng điểm thành phố thu hút vào quận đó là: Bệnh viện chuyên khoa chất lượng cao, diện tích hơn 4.000m2; Dự án Khu liên hợp thể dục thể thao Hòa Xuân; Trường đua ngựa, diện tích 500.000 m2;Trường đua chó, diện tích 80.000 m2 (đều nằm trên địa bàn phường Hòa Xuân); Làng Ẩm thực quốc tế, diện tích 20.000 m2 (phường Hòa Thọ Đông). Cụm Công nghiệp Cẩm Lệ, diện tích 300.000 m2, (Phường Hòa Thọ Tây)”, ông Đức cho biết.

Ông Trần Anh Đức, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Cẩm Lệ.

Chủ tịch HĐND quận Cẩm Lệ cho biết thêm, quận này có hạ tầng đô thị phát triển đồng bộ, hiện đại với nhiều cây cầu nối nhịp đôi bờ sông Cẩm Lệ, những công trình kinh tế - xã hội, văn hóa quan trọng;

Những tuyến đường giao thông được đầu tư và nâng cấp như Võ Chí Công, Nguyễn Tri Phương, Nguyễn Hữu Thọ, Lê Đại Hành, Cách mạng Tháng tám, cùng với đó là cầu vượt khác mức Ngã ba Huế và những khu dân cư mới.

Đặc biệt, Khu đô thị sinh thái Hòa Xuân với tổng diện tích 450 ha, nằm giữa 2 con sông Cẩm lệ và sông Cái nên thơ, nối liền các khu đô thị thuộc quận Ngũ hành sơn và biển Đà Nẵng, với các phân khu như: khu liên hợp thể dục thể thao, trung tâm thương mại, bệnh viện, nhà phố, biệt thự sinh thái ven sông, bến du thuyền… hứa hẹn trở thành khu đô thị kiểu mẫu thu hút cộng đồng doanh nghiệp, dân cư trong và ngoài thành phố đến làm ăn và sinh sống.

Nhiều dự án trọng điểm thành phố thu hút vào phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ như: Bệnh viện chuyên khoa chất lượng cao, diện tích hơn 4.000m2; Dự án Khu liên hợp thể dục thể thao Hòa Xuân; Trường đua ngựa, diện tích 500.000 m2;Trường đua chó, diện tích 80.000 m2.

Ngoài ra, Khu đô thị Phước Lý ở phía Tây Bắc của quận được nhận định là “phố núi trong lòng đô thị”,…tất cả đã làm thay đổi diện mạo của Cẩm Lệ, đưa quận Cẩm Lệ từ một vùng ven đô thị, nông nghiệp trở thành một đô thị hiện đại.

Về du lịch dịch vụ thì Cẩm Lệ có lợi thế về đường sông với chiều dài trên 10km, rất thuận lợi để phát triển các loại hình dịch vụ, du lịch đường sông kết hợp với du lịch trải nghiệm gắn với vùng sản xuất rau sạch La Hường, du lịch làng nghề gắn với thương hiệu bánh khô mè.

Đặc biệt, với 03 di tích được công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia, 07 di tích được công nhận di tích lịch sử văn hóa cấp thành phố, đặc biệt là Khu di tích Nghĩa trũng Hòa Vang, Đài tưởng niệm liệt sĩ, Cẩm Lệ có nhiều thế mạnh để trở thành điểm đến của du lịch tâm linh.

Ngoài ra, dãy núi Phước Tường, diện tích hơn 160 ha, với độ cao 170m so với mặt nước biển, đây là vị trí rất thuận lợi cho việc qui hoạch phát triển đô thị sinh thái gắn với du lịch tâm linh.

Đức Hoàng

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/the-thao/da-nang-se-co-du-an-khu-lien-hop-the-duc-the-thao-hoa-xuan-286116.html