Đà Nẵng: Sắc xuân về tại Lễ Hội làng giữa phố Hòa Minh

Ngày 17/2, tại đình làng Hòa Phú (phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) đã khai mạc Lễ hội Hội làng giữa phố Hòa Minh 2019, với phần nghi lễ truyền thống và phần hội phong phú, hấp dẫn.

Nghi thức thả chim bồ câu với mong ước một năm mới nhiều tốt lành.

Nghi thức thả chim bồ câu với mong ước một năm mới nhiều tốt lành.

Lễ hội đình làng Hòa Phú mang đậm nét truyền thống, luôn được tổ chức một cách trang trọng với mong muốn đưa người dân về với cội nguồn, truyền thống tốt đẹp, giữ gìn và phục hưng các hoạt động văn hóa giàu bản sắc, đồng thời đưa lễ hội trở thành một sản phẩm du lịch văn hóa hấp dẫn, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc.

Từ chiều 16/2, các vị lão niên trong làng tiến hành dâng lễ, nghinh văn từ nhà tư lễ về đình làng Hòa Phú. Đoàn rước sắc do các bậc tiền bối dẫn đầu, diễu hành quanh làng với điểm cuối là đình làng để tiến hành nghi lễ an vị, tế lễ cổ truyền.

Cùng với phần chánh tế, dâng hương, báo công dâng tổ theo nghi lễ, tiếng trống khai hội đã vang lên chính thức mở màn những ngày diễn ra lễ hội cùng nhiều hoạt động phong phú như: Hô hát bài chòi, hội trại, thi bắt vịt, chạy việt dã, bóng đá, bóng chuyền,…

Đình làng Hòa Phú được xây dựng vào năm Nhâm Thân (1692) bằng vật liệu tranh tre, nứa lá. Đến năm 1962 (Nhâm Dần), qua quá trình sử dụng và biến đổi của thời gian, đình bị hư hỏng và được xây dựng lại bằng vật liệu kiên cố. Năm 2006, chấp hành chủ trương giải tỏa để phát triển đô thị, đình làng được chỉnh trang xây dựng mới, tọa lạc trên một khu đất rộng, thoáng với tổng diện tích khoảng hơn 2.167m2. Trong đình thờ các vị: Ngọc Long Phi - Thượng Đẳng thần - Quan Tiền và Dũ Hậu.

Hạnh Nhung

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/da-nang-sac-xuan-ve-tai-le-hoi-lang-giua-pho-hoa-minh-336374.html