Đà Nẵng rất cầu thị và có trách nhiệm với bán đảo Sơn Trà

Đó là nhận định của các chuyên gia có nhiều kinh nghiệm trong quy hoạch phát triển đô thị khi đề cập đến việc khai thác và bảo tồn bán đảo Sơn Trà.

KTS Trần Ngọc Chính, Chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Việt Nam:

Buộc phải sàng lọc, chọn lựa các dự án du lịch

Đà Nẵng được thiên nhiên ban tặng cho một cấu trúc đô thị tuyệt vời mà ít nơi nào có được. Đó là sông – núi – biển, đặc biệt sông, núi nằm trong lòng thành phố, biển ôm trọn thành phố. Chính vẻ đẹp đó cần phải khai thác - bảo tồn và bảo tồn – khai thác như thế nào là một thách thức đối với chính quyền thành phố và các nhà quy hoạch. Đà Nẵng là địa phương đi đầu cả nước tập hợp khai thác ý tưởng hay của các chuyên gia, nhà khoa học, nhà nghiên cứu trong nước và quốc tế về phát triển thành phố Đà Nẵng. Bản thân tôi đã nhiều lần được thành phố mời dự hội thảo phát triển kinh tế - xã hội thành phố Đà Nẵng. Đặc biệt, lần nay tôi cũng ấn tượng với những hành động có trách nhiệm của chính quyền và nhân dân thành phố đối với bán đảo Sơn Trà trong thời gian qua. Từ việc dừng các dự án đang triển khai, tổ chức lấy ý kiến của các chuyên gia, đề nghị Thủ tướng cho phép thành phố tổ chức rà soát và làm việc với các nhà đầu tư để tìm ra giải pháp phù hợp…

Trong tiến trình xây dựng Đà Nẵng được như ngày hôm nay, công tác quy hoạch xây dựng đô thị đóng vai trò và quyết định cho sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Và bài toán lựa chọn ý tưởng quy hoạch để đạt được yêu cầu phát triển là điểm mấu chốt mà các thế hệ lãnh đạo thành phố luôn trăn trở. Tôi nhiều lần được thành phố mời tham gia góp ý, phản biện một số đồ án quy hoạch cũng tham dự hội thảo, hội nghị xây dựng ý tưởng đột phá phát triển thành phố nên rất am hiểu về Đà Nẵng.

Cách đây gần 10 năm thành phố đã chọn định hướng phát triển kinh tế mũi nhọn là du lịch dịch vụ thì tập trung kêu gọi các dự án đầu tư vào hạ tầng du lịch như khách sạn, khu nghỉ dưỡng, các khu vui chơi giải trí và nhờ chính sách mở đó đã tạo cho Đà Nẵng có được hạ tầng du lịch xếp hàng cả nước và khu vực như hiện nay. Chính nhờ đầu tư hạ tầng du lịch nên lượng du khách đến với Đà Nẵng ngày càng tăng cao, du lịch Đà Nẵng có mức tăng trưởng vượt bậc so với các ngành khác và so với các địa phương khác. Đà Nẵng cũng nằm trong Top điểm đến mới nổi hàng đầu thế giới do tạp chí du lịch hàng đầu thế giới TripAdvisor bình chọn. Tuy nhiên, khi hạ tầng du lịch phát triển mạnh Đà Nẵng phải đối diện với sức ép về hạ tầng về môi trường buộc phải sàng lọc chọn lựa những dự án mang lại hiệu quả cao hạn chế tác động đến môi trường như bán đảo Sơn Trà hiện nay.

Tài nguyên thiên nhiên là tài sản của quốc gia, mọi người dân đều phải được thụ hưởng, phải tạo điều kiện cho nhiều người được thụ hưởng, đồng thời cũng tạo điều kiện cho các nhà đầu tư. Nhưng khai thác kinh tế thì cũng nhằm mục đích phát triển, tôn vinh và góp phần bảo tồn tốt hơn tài nguyên thiên nhiên đó. Mặt khác, kinh nghiệm xây dựng các khu du lịch sinh thái nhưng hài hòa với cảnh quan, đảm bảo môi trường bền vững…

Một góc bán đảo Sơn Trà đang khai thác du lịch, bảo đảm các yếu tố bảo tồn và phát triển.

KTS Hoàng Quang Huy, Chủ tịch Hội Quy hoạch Đà Nẵng:

Muốn trở thành trung tâm du lịch quốc tế phải biết khai thác và giữ gìn

Đà Nẵng là thành phố có một không hai trên thế giới, có núi - biển - sông đan xen hòa quyện với nhau; khí hậu Đà Nẵng là nơi chuyển tiếp đan xen giữa khí hậu miền Bắc và miền Nam nên có nền nhiệt ấm áp. Đặc biệt bán đảo Sơn Trà như là “lá phổi” rất quan trọng đối với sự sống còn của thành phố.

Bản thân tôi cho rằng đã có làm thì có sai, không làm thì không sai nhưng vấn đề cốt lõi là khi sai thì phải sửa. Trong thời điểm hiện nay, cần tìm hiểu thật kỹ, thật thận trọng khi đụng vào “hòn ngọc” quý này.

Cố Bí thư Thành ủy Nguyễn Bá Thanh từng yêu cầu anh em kiến trúc sư Đà Nẵng là phải nghiên cứu làm sao đưa ánh sáng lung linh lên bán đảo Sơn Trà để người dân và du khách có thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp của Sơn Trà cả ban ngày lẫn ban đêm. Đặc biệt, không để một công trình nào che chắn mất Sơn Trà. Vừa qua, rất may lãnh đạo thành phố quyết định đúng đắn việc dừng lắp đặt biểu tượng 2 chữ “Đà Nẵng” trên bán đảo Sơn Trà để quảng bá chứ nếu không sẽ phá vỡ cảnh quan khu vực nơi đây. Trên cơ sở đó, thành phố cần phải tiếp tục lắng nghe ý kiến của các chuyên gia, các nhà chuyên môn có kinh nghiệm đối với tất cả các dự án xây dựng trên bán đảo Sơn Trà, ven biển, ven sông Hàn từ đó rà soát lại dự án nào có hiệu quả cho tiếp tục triển khai, dự án nào không hiểu quả có thể dừng hoặc có giải pháp tối ưu để khai thác.

Tôi ủng hộ quan điểm vừa khai thác và bảo tồn nhưng phát triển du lịch và bảo tồn sinh thái Sơn Trà. Bán đảo Sơn Trà không chỉ là “lá phổi xanh” của thành phố mà còn rất có tiềm năng phát triển du lịch. Bán đảo Sơn Trà nếu chỉ để ngắm thôi thì cũng quá lãng phí. Không nên cho rằng việc xây dựng khu nghỉ dưỡng ở bán đảo Sơn Trà là phá hủy cảnh quan và môi trường sinh thái ở đây. Nên vừa bảo tồn, vừa phát triển du lịch bán đảo Sơn Trà. Tuy nhiên, vấn đề cần làm bây giờ là cân nhắc quy mô và mức độ các dự án phát triển du lịch ở bán đảo Sơn Trà. Phải rà soát, khảo sát thực tiễn chứ không khảo sát “quy hoạch trên giấy”…

XUÂN ĐƯƠNG (ghi)

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/97_169078_da-na-ng-ra-t-ca-u-thi-va-co-tra-ch-nhie-m-vo-i-ba.aspx