Đà Nẵng ra quân xử lý tình trạng lang thang xin ăn

Từ ngày 1 đến 15-7, Tổ ra quân xử lý người lang thang xin ăn (Tổ 550) với 30 cán bộ sẽ phối hợp lực lượng chức năng thuộc 6 quận trên địa bàn TP Đà Nẵng tăng cường kiểm soát các tuyến đường, chợ, cơ sở kinh doanh ăn uống, các danh lam thắng cảnh để tuyên truyền, kiểm tra, xử lý tình trạng người lang thang xin ăn và ăn xin biến tướng.

Cụ thể, với những trường hợp lang thang xin ăn, lực lượng chức năng sẽ lập biên bản xử lý, đưa về Trung tâm Bảo trợ xã hội Đà Nẵng. Với các đối tượng chăn dắt người ăn xin, tổ liên ngành sẽ xử phạt hành chính.

Lực lượng chức năng dán thông báo nghiêm cấm người lang thang xin ăn

Lực lượng chức năng dán thông báo nghiêm cấm người lang thang xin ăn

Tổ trưởng Tổ 550 Nguyễn Đăng Thanh cho biết lực lượng quyết tâm làm trong sạch địa bàn, lập lại trật tự, mục tiêu hướng tới là thành phố đáng sống. "Chúng tôi quyết tâm xử lý tình trạng này, để chương trình không có người lang thang xin ăn trở thành thương hiệu của Đà Nẵng" - ông Thanh nói.

Từ đầu năm đến nay, đường dây nóng của TP Đà Nẵng đã tiếp nhận 250 cuộc điện thoại liên quan đến việc có người lang thang ăn xin trên địa bàn. Lực lượng chuyên trách đã trực tiếp xử lý hơn 60 đối tượng. Trong đó có 3 trường hợp tổ chức chăn dắt trá hình, hơn 20 trường hợp được đưa vào Trung tâm Bảo trợ xã hội Đà Nẵng, số còn lại đưa vào Bệnh viện Tâm thần TP Đà Nẵng.

Tin-ảnh: Q.Luật

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/da-nang-ra-quan-xu-ly-tinh-trang-lang-thang-xin-an-20200701221537255.htm