Đà Nẵng, Quảng Nam gấp rút gặt lúa, chèn chống nhà tránh bão số 5

Từ sáng nay người dân Đà Nẵng, Quảng Nam gấp rút đưa tàu thuyền vào bờ, gặt lúa chèn chống nhà cửa trước khi bão số 5 đổ bộ.

Sáng nay, người dân sống trên tuyến đường biển quận Sơn Trà (Đà Nẵng) khẩn trương đưa tàu, thuyền lên bờ để phòng chống bão số 5.

Lực lượng công an, Bộ đội biên phòng được huy động hỗ trợ người dân.

Tại âu thuyền Thọ Quang, hàng trăm tàu cá công suất lớn nuối đuôi nhau chạy vào tránh bão sau khi nhận thông báo.

Thuyền thúng được người dân phường Thọ Quang đưa lên bờ tránh bão

Thuyền thúng được người dân phường Thọ Quang đưa lên bờ tránh bão

Ông Võ Đình Công - Chủ tịch UBND phường Thọ Quang cho biết địa phương đã di chuyển hơn 400 tàu thuyền lên bờ. Dự kiến chiều nay sẽ hoàn thành.

Sáng cùng ngày, UBND TP Đà Nẵng đã có công văn gửi Sở NN&PTNT), Bộ chỉ huy Quân sự, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng thành phố về việc ứng phó với bão số 5 và mưa lớn.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cũng yêu cầu theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình mưa bão để triển khai các biện pháp ứng phó kịp thời, không để bị động…

Bộ đội cùng người dân đưa tàu thuyền lên bờ

Xe cẩu được người dân thuê để vận chuyển thuyền thúng loại lớn

Tàu công suất lớn nối đuôi nhau vào âu thuyền Thọ Quang tránh bão

"Nghe thông báo từ lực lượng chức năng là tôi quay thuyền vào bờ liền...", anh Nguyễn Văn Chiến nói

Người dân chèn chống nhà cửa chạy bão

Nhân viên khách sạn trên đường biển Võ Nguyên Giáp chèn kín các cửa kính

Để đảm bảo an toàn các cây xanh cũng được cắt tỉa

Từ sáng sớm nay, tại Quảng Nam có mưa lớn. Trước diễn biến của bão số 5, UBND tỉnh Quảng Nam chỉ đạo Bộ chỉ huy Biên phòng tỉnh nghiêm cấm tàu thuyền ra khơi (bao gồm cả các ghe thuyền các xã bãi ngang ven biển, hoạt động gần bờ) cho đến khi bão tan.

Tiếp tục thông báo cho tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết diễn biến, hướng di chuyển và vị trí của bão để chủ động di chuyển vào bờ, tìm nơi trú ẩn an toàn, không đi vào phạm vi ảnh hưởng hoặc thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm...

Để tránh thiệt hại do bão số 5 gây ra, người dân xã Tam Thanh (TP Tam Kỳ) đã di dời hàng trăm tàu thuyền lên bờ để tránh bão.

Ông Nguyễn Thanh Tú (xã Tam Thanh) cho hay, sau khi xem dự báo thời tiết, ông
cùng với con trai đã di dời chiếc thuyền cùng ngư cụ lên bờ để tránh bão.

Trong khi đó, từ chiều qua đến nay, người dân xã Tam Phú đã tất bật cắt lúa vụ hè thu để tránh bão số 5.

Tỉnh Quảng Nam có 3.048 tàu cá với 13.585 lao động. Hiện nay, vẫn còn 318 tàu
với 3.752 lao động còn hoạt động trên biển, trong đó 173 tàu hoạt động động xa bờ
với 3.050 lao động.

Người dân xã Tam Phú hối hả gặt lúa

Hai cha con ông Nguyễn Thanh Tú di dời thuyền lên bờ

Người dân xã Tam Thanh hối hả di dời thuyền lên bờ

Người dân Quảng Nam chằng chống nhà cửa tránh bão

anh 3-1.jpg

Người dân bán hàng quán tại biển Tam Thanh di chuyển bàn ghế, lều trại lên bờ

Quảng Nam cho toàn bộ học sinh nghỉ học ngày 18/9

Trưa nay, ông Hà Thanh Quốc, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Nam cho biết,
đã ký công văn cho toàn bộ học sinh các cơ sở mầm non, tiểu học, THCS, THPT
và giáo dục thường xuyên nghỉ học 1 ngày (18/9) để phòng chống bão số 5.

Theo đó, trưởng phòng GD&ĐT huyện, thị xã, thành phố; hiệu trưởng các trường THPT, phổ thông dân tộc nội trú; GĐ Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh thông báo cho học sinh các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, THCS, THPT và giáo dục thường xuyên nghỉ học ngày 18/9 để phòng tránh bão.

Hồ Giáp - Lê Bằng

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/da-nang-quang-nam-gap-rut-gat-lua-chen-chong-nha-tranh-bao-so-5-674437.html