Đà Nẵng: Quản lý đất đai sơ hở, dễ bị lợi dụng

Việc quản lý kinh tế-xã hội còn sơ hở, chồng chéo, dễ bị lợi dụng để thực hiện hành vi tham nhũng, đặc biệt là lĩnh vực đất đai...

Ngày 3/8, Ban Nội chính Thành ủy Đà Nẵng đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng (PCTN) 6 tháng đầu năm và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2018.

Báo cáo của Ban Nội chính Thành ủy tại hội nghị cho biết, 6 tháng đầu năm 2018, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tiếp tục được giữ vững, tình hình tội phạm về trật tự xã hội, tai nạn giao thông được kiềm chế và kéo giảm, đặc biệt là đã chỉ đạo thống nhất, tập trung kịp thời vụ việc mới phát sinh, không để phức tạp, tạo điểm nóng.

Tuy nhiên, tình hình vi phạm, tội phạm vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp, đặc biệt là tội phạm, tệ nạn ma túy tiếp tục tăng, đã xảy ra 91 vụ/123 đối tượng, phát hiện, xử lý 1.389 trường hợp sử dụng trái phép chất ma túy; và xảy ra một số vụ án giết người do các nguyên nhân xã hội.

Tai nạn giao thông tuy có giảm nhưng số người chết, bị thương vẫn còn khá cao. Qua công tác kiểm tra về phòng cháy, chữa cháy đã phát hiện khá nhiều vi phạm cần phải chấn chỉnh sớm.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Cổng TTĐT Đà Nẵng

Về công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN), việc thực hiện các quy định về công khai, minh bạch trong hoạt động gắn với thực hiện cải cách hành chính và quy chế dân chủ ở cơ sở cũng như thực hiện các quy định về minh bạch tài sản và thu nhập được các địa phương, đơn vị nghiêm túc thực hiện.

Toàn thành phố có 66/66 đơn vị đã thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập theo quy định. Công tác điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng đang được các cơ quan chức năng tiếp tục xử lý, tuy nhiên tiến độ còn chậm so với yêu cầu, chưa góp phần kịp thời thực hiện nhiệm vụ chính trị ổn định xã hội.

Bên cạnh đó, thực tế cho thấy, việc quản lý kinh tế - xã hội còn sơ hở, chồng chéo, dễ bị lợi dụng để thực hiện hành vi tham nhũng, đặc biệt là lĩnh vực đất đai, tài nguyên khoáng sản, đầu tư, mua sắm công, quản lý doanh nghiệp nhà nước…

Qua thanh tra, kiểm tra đã phát hiện sai phạm và kiến nghị thu hồi số tiền hơn 40,6 tỷ đồng; ban hành 4.942 quyệ́t định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền hơn 14,6 tỷ đồng; lập thủ tục chuyển hồ sơ 03 vụ việc có dấu hiệu tội phạm qua Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Trong những tháng cuối năm 2018, công tác nội chính và PCTN tập trung vào việc tiếp tục triển khai thực hiện các Chỉ thị của Ban Thường vụ Thành ủy trên lĩnh vực công tác quốc phòng - quân sự địa phương, biên phòng, an ninh trật tự và phòng cháy chữa cháy cũng như tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn đánh bạc trên địa bàn thành phố gắn với thực hiện Đề án “Thành phố 4 an”.

Song song với đó, tổ chức đối thoại nhân dân nhằm giải quyết kịp thời các vấn đề bức xúc nảy sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, không để hình thành điểm nóng về an ninh trật tự.

Tập trung đẩy nhanh tiến độ xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng đã được phát hiện, đang trong quá trình giải quyết tại các cơ quan chức năng nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ, rõ rệt hơn trong công tác PCTN.

Đồng thời, xử lý các vụ việc, vụ án đảm bảo đúng quy định pháp luật, không để oan sai, sót lọt tội phạm, hạn chế án hủy, sửa, trả hồ sơ điều tra bổ sung do lỗi chủ quan; tập trung tổ chức thi hành các bản án đã có hiệu lực pháp luật, có điều kiện thi hành, giảm án tồn đọng, kéo dài.

Triển khai một số đoàn kiểm tra, giám sát trên lĩnh vực nội chính, PCTN và cải cách tư pháp theo chương trình, kế hoạch đã đề ra.

Minh Thái

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/da-nang-quan-ly-dat-dai-so-ho-de-bi-loi-dung-3363076/