Đà Nẵng: Quán ăn không phục vụ tại chỗ, mở rộng xét nghiệm COVID-19 cho tiểu thương và tài xế

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, UBND TP. Đà Nẵng đã quyết định áp dụng nhiều biện pháp phòng, chống dịch bệnh mới.

Theo đó, tạm dừng hoạt động tại các nhà hàng, cửa hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống từ 12 giờ ngày 7/5. Trong thời gian tạm dừng hoạt động vẫn có thể bán đồ ăn cho khách mang đi hoặc đặt hàng qua điện thoại. Nghiêm cấm các hình thức phục vụ cho khách ăn, uống tại chỗ.

Xét nghiệm cho tiểu thương ở Đà Nẵng (ảnh CDC Đà Nẵng)

Xét nghiệm cho tiểu thương ở Đà Nẵng (ảnh CDC Đà Nẵng)

Sau khi ghi nhận 5 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng, Đà Nẵng đã siết chặt các biện pháp phòng, chống dịch. Trung tâm kiểm soát bệnh tật Đà Nẵng cho biết, các khu vực, địa điểm liên quan đến các ca nhiễm đều được khẩn trương khoanh vùng, truy vết, lấy mẫu xét nghiệm.

Điển hình như gần 500 tiểu thương và người dân sống quanh chợ Phước Mỹ (phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà) được lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 vì liên quan đến hành trình di chuyển của bệnh nhân 2989. Vì bệnh nhân 2989 từng đến chợ Cẩm Lệ nên gần 800 tiểu thương ở đây cũng sẽ được lấy mẫu xét nghiệm.

Ở tất cả các điểm liên quan đến các ca ghi nhận nhiễm COVID-19 khác cũng đều được khoanh vùng, lấy mẫu xét nghiệm. Các tài xế taxi và xe máy grap cũng được mở rộng lấy mẫu xét nghiệm.

Hiện Đà Nẵng đã phong tỏa khu vực Tổ 35, Tổ 36, phường Thuận Phước xung quanh khu vực New Phương Đông và phong tỏa chung cư 12T3 đường Bùi Dương Lịch (Sơn Trà) vì đây là các điểm liên quan đến ca nhiễm COVID-19.

Theo Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật Đà Nẵng, công tác truy vết, lấy mẫu xét nghiệm được triển khai 24/24. Bất kể thời điểm nào, nhận thông tin trường hợp liên quan đến ca nhiễm COVID-19, các tổ truy vết nhanh chóng triển khai biện pháp giám sát, cách ly và lấy mẫu xét nghiệm theo đúng quy định.

Cùng với truy vết, Đà Nẵng mở rộng đối tượng lấy mẫu xét nghiệm. Bên cạnh đó, ngành y tế cũng tiến hành lấy mẫu xét nghiệm những trường hợp nhập cảnh đã hoàn thành cách ly tập trung tại các tỉnh, thành khác trở về Đà Nẵng và những trường hợp nhập cảnh đã hoàn thành cách ly tập trung tại Đà Nẵng trong thời gian 14 ngày qua. Vật tư, trang thiết bị cũng được Đà Nẵng chuẩn bị đầy đủ.

Vân Hoàng

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/da-nang-quan-an-khong-phuc-vu-tai-cho-mo-rong-xet-nghiem-covid-19-cho-tieu-thuong-va-tai-xe-n191711.html