Đà Nẵng: Phường Xuân Hà sơ kết 10 năm Ngày Biên phòng toàn dân

Ngày 12-7, UBND phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị Sơ kết 10 năm Ngày Biên phòng toàn dân, giai đoạn 2009-2019.

Chủ tịch UBND phường Xuân Hà Nguyễn Văn Hải tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân. Ảnh: Trúc Hà

Báo cáo tại hội nghị cho biết, từ năm 2009 đến nay, Đảng ủy, UBND phường Xuân Hà luôn xác định thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân” là một nhiệm vụ quan trọng, thông qua các nội dung “Ngày biên phòng toàn dân” để phát động toàn dân tham gia xây dựng bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, vùng biển, đảo của Tổ quốc. Dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy, UBND và các đoàn thể, phường Xuân Hà đã đạt được những kết quả quan trọng trong công tác quản lý, bảo vệ biên giới, tuyên truyền, vận động cá nhân tham gia phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới” và đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới biển.

Đối với công tác xây dựng khu vực biên giới, xây dựng cơ sở hạ tầng, các công trình phòng thủ biên giới, phường Xuân Hà đã phối hợp cùng Ngân hàng chính sách xã hội và các ngành liên quan hỗ trợ các hộ ngư dân vay vốn phát triển sản xuất, đóng mới tàu thuyền đánh bắt xa bờ. Trong đó, nguồn ngân hàng chính sách là hơn 3 tỷ đồng, nguồn Quỹ hỗ trợ nông dân các cấp hơn 1,7 tỷ đồng. Bên cạnh đó, phường Xuân Hà cũng thường xuyên chú trọng công tác xây dựng lực lượng BĐBP, chính sách hậu phương quân đội, tạo nguồn cán bộ địa phương tại chỗ trong bảo vệ biên giới…

Hội nghị cũng đề ra những chủ trương, giải pháp tiếp tục thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân trong thời gian tới, trong đó tập trung thực hiện tốt các nội dung, như: Tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục với nội dung và hình thức phong phú, sát thực nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức và nhân dân về các hiệp định, nghị định, quy chế về biên giới cũng như giúp nhân dân hiểu rõ âm mưu “diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ” của các thế lực thù địch.

Đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia xây dựng, quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Thực hiện tốt hơn nữa Ngày Biên phòng toàn dân với nhiều hình thức, cụ thể, thiết thực, như: gặp mặt trao đổi rút kinh nghiệm giữa các lực lượng tham gia bảo vệ chủ quyền vùng biển; sơ kết rút kinh nghiệm về xây dựng các mô hình hay, tổ chức hoạt động văn hóa, thể thao làm cho “Ngày Biên phòng toàn dân” thực sự là ngày hội đoàn kết quân, dân cùng xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, cùng bảo vệ biên giới.

Nhân dịp này, UBND phường Xuân Hà đã tặng giấy khen cho 4 tập thể, 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân.

Trúc Hà

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/da-nang-phuong-xuan-ha-so-ket-10-nam-ngay-bien-phong-toan-dan/