Đà Nẵng phong tỏa các cây cầu trên sông Hàn để chống bão

Người dân Đà Nẵng chấp hành tương đối nghiêm lệnh đóng cửa, không ra khỏi nhà từ 12 giờ ngày 14-11.

Ghi nhận của PV chiều 14-11, nhiều tuyến phố kinh doanh sầm uất tại Đà Nẵng cửa đóng then cài.

Từ phố chuyên doanh thời trang Lê Duẩn đến các phố ẩm thực như Trần Kế Xương, Huỳnh Thúc Kháng... (quận Hải Châu) đều trong cảnh vắng lặng.

Tất cả người dân đã gia cố nhà cửa, quán sá, chấp hành tương đối nghiêm mệnh lệnh của TP, không ra khỏi nhà từ 12 giờ cùng ngày.

17 giờ cùng ngày, tại Đà Nẵng gió rít từng cơn và mưa lớn bắt đầu trút xuống.

Rất hiếm phương tiện di chuyển trên đường vào lúc này. Các cây cầu bắc qua sông Hàn, cầu vượt Ngã ba Huế cũng đã được đóng lại, cấm người qua lại.

Nhiều cửa hàng thực hiện gia cố cửa nẻo rất chắc chắn.

Nhiều cửa hàng thực hiện gia cố cửa nẻo rất chắc chắn.

Phố chuyên kinh doanh thời trang Lê Duẩn cửa đóng then cài.

Một quán cà phê ven sông Hàn đóng cửa từ sáng nay để tránh bão.

Các khách sạn dùng đủ loại vật dụng để chằng chống cửa nẻo.

Đường phố vắng lặng, rất hiếm phương tiện di chuyển trên đường.

Lực lượng chức năng túc trực cấm người và phương tiện qua cầu Thuận Phước.

Cấm người và phương tiện qua cầu vượt Ngã ba Huế.

Cầu Trần Thị Lý cũng được đóng lại vì gió lớn.

TIN & ẢNH: TẤN VIỆT

Nguồn PLO: https://plo.vn/thoi-su/da-nang-phong-toa-cac-cay-cau-tren-song-han-de-chong-bao-950045.html