Đà Nẵng phạt nhà hàng 'chặt chém', xuất phiếu tính tiền chữ Trung Quốc

Sau khi kiểm tra, Chi cục Quản lý thị trường TP Đà Nẵng xử phạt nhà hàng S.H hơn 12 triệu đồng vì có hành vi 'chặt chém' du khách.

Trưa 28/2, Chi cục Quản lý thị trường TP Đà Nẵng công bố thông tin xử lý vụ nhà hàng S.H (trên đường Võ Nguyên Giáp, quận Sơn Trà). Nhà hàng này bị khách tố “chặt chém” và dùng hóa đơn bằng chữ Trung Quốc.

Chi cục Quản lý thị trường đã xử phạt nhà hàng 3 hành vi gồm: Không xuất trình được giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh với mức phạt 4 triệu đồng; không niêm yết giá bán hàng hóa dịch vụ tại địa điểm phải niêm yết giá với mức phạt 750.000 nghìn đồng.

 Sau khi ăn xong nữ du khách nhận được hóa đơn in bằng chữ Trung Quốc. Ảnh: NVCC.

Sau khi ăn xong nữ du khách nhận được hóa đơn in bằng chữ Trung Quốc. Ảnh: NVCC.

Thời điểm kiểm tra tại nhà hàng, nhà chức trách phát hiện thêm 20 chai rượu do Trung Quốc sản xuất không có hóa đơn chứng từ hợp pháp. Cơ quan chức năng đã tịch thu số rượu trên và phạt 7,5 triệu đồng. Tổng số tiền xử phạt hơn 12,5 triệu đồng.

Qua đối chiếu phiếu tính tiền, lực lượng chức năng còn phát hiện nhà hàng đã tính dư của khách 954.000 đồng. Chi cục Quản lý thị trường Đà Nẵng yêu cầu nhà hàng trả lại tiền tính sai này cho khách.

Trả lời về việc nhà hàng xuất phiếu tính tiền bằng chữ Trung Quốc, ông Nguyễn Nho Hậu, Phó chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường TP Đà Nẵng, cho biết phiếu thanh toán trên do nhà hàng xuất ra và có giá trị giữa bên bán hàng và bên mua, chưa có quy định của pháp luật nên cơ quan chức năng không xử phạt.

Trước đó, ngày 23/2, mạng xã hội Facebook chia sẻ bài viết của một du khách về việc bị nhà hàng “chặt chém”, in phiếu tính tiền bằng chữ Trung Quốc khi cùng gia đình đến TP Đà Nẵng.

Người phản ánh là chị L.T. L (ngụ ở An Giang), dịp Tết gia đình chị này đi du lịch các tỉnh miền Trung và có ghé Đà Nẵng. Trưa 16/2 (mùng 1 Tết), gia đình chị L. gồm 4 người lớn và 4 trẻ em đến nhà hàng S.H. để ăn trưa.

Tại đây, nữ du khách gọi 2 kg tôm luộc, 8 con ghẹ, 2 dĩa tôm rim mặn, 1 dĩa thịt heo kho, 2 dĩa cơm chiên hải sản, 2 dĩa rau muống xào tỏi, 1 dĩa đậu bắp luộc và vài ly nước ngọt.

Sau khi ăn xong, chị L. yêu cầu tính tiền thì nhận được hóa đơn in toàn chữ Trung Quốc và nhân viên cho hay số tiền phải trả cho bữa ăn hơn 10 triệu.

“Trong niêm yết, giá tôm là 540.000 đồng/kg nhưng nhà hàng tính 950.000 đồng/kg. Tôm rim mặn thì thực đơn tính theo dĩa nhưng hóa đơn lại tính theo kg. Chúng tôi không đồng ý trả và yêu cầu tính tiền lại. Đợi một hồi sau, nhà hàng đưa hóa đơn ra hơn 8 triệu đồng rồi nói giá này là giá Tết nhưng chưa kịp niêm yết” chị L cho biết.

Trao đổi với báo chí, quản lý nhà hàng S.H. thừa nhận tờ hóa đơn in toàn bằng chữ Trung Quốc là của quán. Tuy nhiên, người này từ chối phát ngôn về sự việc.

Đoàn Nguyên - Giáp Hồ

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/da-nang-phat-nha-hang-chat-chem-xuat-phieu-tinh-tien-chu-trung-quoc-post822385.html