Đà Nẵng: Phát hiện xe tải vận chuyển hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện tài xế Đặng Hữu Lộc (SN 1972, trú TP Đà Nẵng) vận chuyển số hàng hóa không có nguồn gốc xuất xứ có giá trị khoảng hơn 100 triệu đồng.

Ngày 6/2, Đội Cảnh sát kinh tế - Công an quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng cho biết, đơn vị vừa phát hiện vụ vận chuyển hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ trên địa bàn.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 10h30' ngày 05/02, tại khu bãi đất trống ở trước Ký túc xá DMC (thuộc Tổ 3, phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu), đơn vị phát hiện xe tải mang BK: 43C - 037.51 do ông Đặng Hữu Lộc (SN 1972, trú 104/43 Lê Đình Lý, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) điều khiển, có dấu hiệu nghi vấn nên tiến hành kiểm tra.

Số hàng hóa do tài xế Lộc vận chuyển không rõ nguồn gốc xuất xứ. Ảnh: Hoàng Hằng.

Số hàng hóa do tài xế Lộc vận chuyển không rõ nguồn gốc xuất xứ. Ảnh: Hoàng Hằng.

Qua kiểm tra, phát hiện trên xe đang vận chuyển số hàng hóa có xuất xứ ngoại nhập nhưng không có hóa đơn, chứng từ về nguồn gốc nhập khẩu, gồm: 38 xe ô tô, xe máy điện đồ chơi trẻ em các loai; 52 nồi cơm điện, 200 máy sấy tóc và 300 cái ấm điện đun nước siêu tốc. Được biết, số hàng hóa trên trị giá khoảng hơn 100 triệu đồng.

Hiện Đội Cảnh sát kinh tế - Công an quận Liên Chiểu đang lập hồ sơ tạm giữ toàn bộ số hàng hóa trên để xử lý theo quy định.

N. T - Hoàng Hằng

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/phap-luat-plus/da-nang-phat-hien-xe-tai-van-chuyen-hang-hoa-khong-ro-nguon-goc-xuat-xu-d116675.html