Đà Nẵng phát hiện súng thần công thời nhà Nguyễn

Khẩu súng thần công bằng đồng còn nguyên vẹn, có niên đại 200 năm được phát hiện trong quá trình thi công bờ kè biển tại khu vực phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng.

Giám đốc Bảo tàng Đà Nẵng - ông Huỳnh Đình Quốc Thiện - vừa cho biết, sáng ngày 24/5, đơn vị này vừa tiếp nhận một hiện vật có giá trị lịch sử đó là súng thần công thời nhà Nguyễn.

Khẩu súng thần công vừa được phát hiện có niên đại 200 năm

Khẩu súng thần công vừa được phát hiện có niên đại 200 năm

Theo đó, ngày 22/5, trong quá trình thi công bờ kè biển tại khu vực Hòa Hiệp Bắc, các công nhân của đơn vị thi công đã phát hiện ra hiện vật này.

Trong 2 ngày vừa qua, Bảo tàng Đà Nẵng phối hợp với các đơn vị đo đạc, chụp ảnh hiện trường và bước đầu có thể khẳng định khẩu thần công được đúc bằng đồng, dành cho cấp chỉ huy, vào thời nhà Nguyễn, là phương tiện được trang bị cho hệ thống phòng thủ Đà Nẵng gồm thành Điện Hải và An Hải. Khẩu súng thần công hiện còn nguyên vẹn, với niên đại chừng 200 năm.

Đây là khẩu súng chiến, khác với Hà Tĩnh có 3 khẩu cũng tôn vị thần công, triều Nguyễn có 9 khẩu cũng tôn vị thần công nhưng là súng kiểng

Ông Thiện cho biết, hiện vật vừa phát hiện rất có giá trị góp phần khẳng định, làm rõ thêm về ý nghĩa của cuộc chiến 1858-1860 của quân và dân Đà Nẵng, đồng thời góp phần tôn lên giá trị lịch sử của bộ sưu tập súng thần công thành Điện Hải.

Trên thân súng có trạm trổ hoa văn công phu

"Sáng ngày 24/5, Bảo tàng Đà Nẵng đã làm việc để tiếp nhận hiện vật lịch sử để đưa về bảo quản, xử lý. Có thể nói khẩu súng thần công vừa được phát hiện có giá trị lịch sử rất lớn, đồng thời khẳng định đây là những loại vũ khí trực tiếp tham gia trong cuộc chiến kháng Pháp 1858-1860”, ông Thiện nói.

Vũ Lê

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/da-nang-phat-hien-sung-than-cong-thoi-nha-nguyen-120134.html