Đà Nẵng: Phát hiện nhóm người lôi kéo tiểu thương tham gia 'Hội Thánh Đức Chúa Trời'

Công an quận Liên Chiểu cho biết, lực lượng đang đấu tranh làm rõ người đứng sau và nguồn gốc tổ chức gọi là 'Hội thánh Đức Chúa Trời' vừa xuất hiện tại TP Đà Nẵng.

Các đối tượng bị Công an quận Liên Chiểu mời đến cơ quan làm việc liên quan Hội thánh Đức Chúa Trời (ảnh CA cung cấp)

Trước đó, sáng 24/4, lực luợng chức năng phát hiện 2 đối tượng lạ mặt xuất hiện tại chợ Hòa Khánh và tìm cách rủ rê, lôi kéo các tiểu thương tham gia "Hội thánh Đức Chúa Trời".

Đến khoảng 21h tối cùng ngày, Công an quận Liên Chiểu phối hợp với Công an phường Hòa Khánh Nam bất ngờ kiểm tra hành chính một ngôi nhà tại tổ 68 phường Hòa Khánh Nam. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện 17 đối tượng, trong đó đa số là phụ nữ, độ tuổi từ 20-25, đang tập trung để nghe rao giảng về tổ chức có tên "Hội thánh Đức Chúa Trời".

Bên cạnh đó, lực lượng chức năng cũng phát hiện có 1 giàn loa, 1 máy vi tính, 16 cuốn tài liệu, khăn che đầu liên quan đến việc tuyên truyền đạo trái pháp luật.

Theo cơ quan công an, chưa rõ nguồn gốc của Hội này nhưng nội dung tuyên truyền với nhiều điều tiêu cực, lệch lạc về nhận thức, mê tín dị đoan, lệch chuẩn so với các giáo lý Tin lành khác.

Qua đấu tranh, Công an quận Liên Chiểu đã xác định 2 đối tượng lạ mặt là Trần Như Đông (SN 1993, ngụ tỉnh Quảng Ngãi) và Võ Thị Hằng (SN 1995, ngụ tỉnh Nghệ An) đã đứng ra tổ chức hoạt động này. Trong đó, Đông là người trực tiếp rao giảng, tuyên truyền về "Hội Thánh Đức Chúa Trời"; Hằng là trợ giảng kiêm thủ quỹ.

Trong nhóm người này còn có 4 người là anh chị em trong một gia đình, 5 sinh viên, 1 học sinh. Những người còn lại là thợ phụ hồ, lao động phổ thông đến từ các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên.

Theo lời khai ban đầu, nhóm trên tổ chức nghe rao giảng 2 ngày trong tuần và mỗi lần sinh hoạt, các thành viên phải tự nguyện bỏ tiền vào phong bì.

Ở nhiều địa phương khác, những nhóm “truyền giáo” cho "Hội Thánh Đức Chúa Trời" đang hoat động phức tạp. Đối tượng được nhóm tập trung lôi kéo thường là sinh viên, học sinh, tiểu thương, những phụ nữ trẻ có hoàn cảnh khó khăn, vướng mắc trong cuộc sống... Hình thức lôi kéo, tuyên truyền thường “núp bóng” các cơ sở kinh doanh hoặc bằng các hoạt động đa cấp như bán máy lọc nước, bán hàng online, từ thiện… Để tránh sự phát hiện, xử lý của cơ quan chức năng, các đối tượng thay đổi địa bàn, đến các huyện, quận thuê phòng trọ để hoạt động, lôi kéo người tham gia.

Hoạt động của hình thức này gây phức tạp về trật tự xã hội, làm xáo trộn đời sống tín ngưỡng, tôn giáo của nhiều người dân. Đặc biệt, những nhóm người này đang có dấu hiệu lôi kéo, trục lợi, tuyên truyền mê tín dị đoan, gây mất an ninh trật tự. Về mặt giáo lý thì "Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ" có lệch chuẩn so với các giáo lý Tin Lành khác.

Để ngăn chặn tình trạng trên, thiết nghĩ chính quyền các địa phương cần phối hợp chặt chẽ với Ban tôn giáo, để tuyên truyền, giúp người dân phân biệt tà đạo, chính đạo. Đồng thời thường xuyên kiểm soát hộ khẩu, hộ tịch để nắm bắt những người lạ đến và tránh tình trạng người xấu trà trộn vào địa phương truyền bá đạo trái pháp luật. Đồng thời kêu gọi người dân đề cao cảnh giác để tránh xa tà giáo.

Minh Hằng

Nguồn Người Tiêu Dùng: http://nguoitieudung.com.vn/da-nang-phat-hien-nhom-nguoi-loi-keo-tieu-thuong-tham-gia-hoi-thanh-duc-chua-troi-d67006.html