Đà Nẵng: Phạt 1 triệu, tước bằng 2 tháng đối tượng đạp xe cảnh sát

Xuất phát từ lỗi vượt đèn đỏ, đối tượng Thắng đã cố tình bỏ chạy, khi lực lượng chức năng áp sát, người này đã đạp vào xe chuyên dụng khiến 1 chiến sĩ công an bị thương.

Ngày 27/10, trao đổi với VOV, Đội Cảnh sát giao thông - Trật tự cơ động, Công an quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng cho biết, đã ra quyết định xử phạt hành chính, tước bằng lái xe mô tô 2 tháng của ông Võ Đức Thắng, 30 tuổi, ngụ phường Vĩnh Trung, quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng về vi phạm luật giao thông đường bộ.

Ông Thắng còn bị phạt các lỗi: không mang theo giấy đăng ký xe, không có giấy phép lái xe, bảo hiểm dân sự xe máy hết hạn, không chấp hành tín hiệu đèn giao thông, không chấp hành hiệu lệnh chỉ dẫn của người kiểm soát giao thông. Tổng mức phạt các vi phạm là 1,09 triệu đồng.

Trước đó, vào 9h ngày 26/10, ông Võ Đức Thắng điều khiển xe máy chở vợ là Nguyễn Quỳnh Thy vượt đèn đỏ tại ngã tư Nguyễn Thị Minh Khai - Quang Trung (phường Thạch Thang, quận Hải Châu). Lúc đó, tổ CSGT-TT Công an quận Hải Châu đang tuần tra, phát hiện nên yêu cầu dừng xe nhưng Thắng vẫn bỏ chạy, va chạm với 1 ô tô đang đỗ trên đường.

Khi cảnh sát trật tự ra hiệu lệnh dừng xe, bất ngờ người này dùng chân đạp thẳng vào xe làm nhiệm vụ khiến 2 chiến sĩ công an ngã nhào.

Tiếp tục đuổi bắt, đến ngã tư Quang Trung – Nguyễn Chí Thanh thì đôi nam nữ bị bắt giữ. Sau cú đạp, 1 chiến sĩ công an bị thương ở cổ tay, chấn thương phần khuỷu tay. Xe mô tô chuyên dụng bị hỏng phần đầu.

Qua kiểm tra, ông Thắng không mang theo giấy đăng ký xe, không có giấy phép lái xe, bảo hiểm dân sự của xe máy hết hạn. Quá trình làm việc còn làm rõ thêm hành vi vượt đèn đỏ, không chấp hành tín hiệu của người điều khiển giao thông, theo báo Công an Đà Nẵng.

Tổng hợp

Huy Vũ

Nguồn Ngày Nay: http://ngaynay.vn/24-7/da-nang-phat-1-trieu-tuoc-bang-2-thang-doi-tuong-dap-xe-canh-sat-130240.html