Đà Nẵng: Ô tô 45 chỗ mất tích kỳ lại hơn 2 tháng không thể tìm ra

Chiều 14/8, Công an quận Hải Châu, TP Đà Nẵng xác nhận cơ quan này đã nhận đơn trình báo việc một xe ô tô 45 chỗ mất tích từ 2 tháng trước, đến nay vẫn chưa tìm thấy.

Ô tô 45 chỗ được báo mất cách đây hơn 2 tháng đến nay vẫn chưa tìm ra.

Ô tô 45 chỗ được báo mất cách đây hơn 2 tháng đến nay vẫn chưa tìm ra.

Cụ thể, theo đơn trình báo của anh Đ.N.L. (SN 1969, thường trú tại Đà Nẵng) - đại diện cho Giám đốc Công ty TNHH V.T.A. có thuê xe ô tô khách loại 45 chỗ mang BKS Lào U2 - 9929 của anh T.K.N. (SN 1972, ở Đà Nẵng) từ tháng 6/2013 đến tháng 12/2019.

Xe này thường ngày đưa đón khách về vẫn đỗ tại bãi xe trên đường Duy Tân (thuộc quận Hải Châu, Đà Nẵng).

Sáng ngày 8/6, tài xế T. đến bãi lấy xe đi đón khách như thường lệ thì phát hiện chiếc xe biến mất như độn thổ, không để lại dấu vết. Anh L., tài xế T. cùng bảo vệ bãi giữ xe đến Công an phường Hòa Thuận Tây, quận Hải Châu báo mất xe.

Hơn 2 tháng sau khi vụ việc được trình báo cơ quan công an, đến nay, chiếc xe vẫn chưa được tìm thấy.

Trao đổi với PV Dân trí chiều 14/8, Đại tá Trần Phước Hương - Trưởng Công an quận Hải Châu, Đà Nẵng xác nhận, cơ quan công an đã nhận được đơn trình báo mất xe từ cách đây hơn 2 tháng. Hiện chiếc xe vẫn chưa được tìm ra.

“Hiện vẫn chưa tìm ra xe báo mất. Xe này báo mất khi đang gửi ở bãi không có người giữ, không có camera” - Đại tá Hương cho biết thêm.

Theo Tâm An/Dân trí

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/tin-tuc/da-nang-o-to-45-cho-mat-tich-ky-lai-hon-2-thang-khong-the-tim-ra/20190814080023306