Đà Nẵng: Nữ sinh chết thảm trên đường lên đỉnh Bàn Cờ

Cùng bạn lái xe máy lên núi Sơn Trà (Đà Nẵng) tham quan, xe của Sang không may bị lạc tay lái, tông vào taly chắn bên đường. Tai nạn khiến nữ sinh tử vong tại chỗ, người bạn đi cùng bị gãy tay.

Vụ tai nạn xảy ra khoảng 11h trưa 4/5, tại đường lên núi Sơn Trà (quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) khiến nữ sinh 19 tuổi tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn khiến nữ sinh tử vong

Hiện trường vụ tai nạn khiến nữ sinh tử vong

Thời điểm trên, Lê Minh Sang (SN 2000, quê xã Quỳnh Văn, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) là sinh viên trường ĐH Kinh tế Đà Nẵng cùng bạn tên Duyên điều khiển xe máy BKS: 75F1-133.63 đi tham quan trên núi Sơn Trà, hướng lên đỉnh Bàn Cờ.

Xe máy nạn nhân hư hỏng sau tai nạn.

Khi đang chạy lên dốc cách đỉnh Bàn Cờ khoảng 5 km, xe của Sang bị lạc tay lái, tông vào taluy chắn bên đường. Sau cú tông mạnh, Sang tử vong tại chỗ, Duyên bị gãy tay được đưa cấp cứu. Xe máy bị hư hỏng nặng phần đầu.

Ngay sau tai nạn, CSGT quận Sơn Trà đã có mặt tại hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Vĩnh Định

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/an-toan-giao-thong/tong-vao-taluy-ben-duong-nu-sinh-vien-19-tuoi-tu-vong-tren-nui-son-tra-528603.html