Đà Nẵng: Nơm nớp với những khu tập thể 'tử thần'

Nhiều khu tập thể ở TP.Đà Nẵng xuống cấp nghiêm trọng không chỉ làm xấu mỹ quan đô thị mà còn nguy hiểm đến tính mạng người dân.

Theo ghi nhận của PV Người Đưa Tin, hiện TP.Đà Nẵng có 24 khu tập thể đã xuống cấp trầm trọng. Việc sinh sống trong khu tập thể này không chỉ làm mất mỹ quan đô thị, kìm hãm sự phát triển chung mà bản thân các cư dân đang tá túc cũng đánh cược cả tính mạng của mình.

Tại khu tập thể 80 Hùng Vương với 3 tầng ở, 1 tầng thượng được xây dựng hơn 30 năm qua đã xuống cấp. Lối vào khu tập thể là những bậc cầu thang bộ vô cùng nhỏ hẹp. Tại đây, toàn bộ cơ sở hạ tầng đều cũ nát, không đảm bảo. Nguy hiểm hơn cả là hệ thống đường điện chạy trần, dây điện cũ, lớp nhựa vỏ bị hao mòn theo thời gian dễ gây ra hiện tượng chập điện, phát sinh nguồn lửa.

Khu tập thể số 5 Nguyễn Thái Học xuống cấp, mất mỹ quan đô thị khi nhìn từ bên ngoài vào.

Chưa hết, người dân sinh sống nơi đây còn "trưng dụng" mọi ngóc ngách, cầu thang, hành lang để bỏ đồ vật cá nhân. Điều này vô tình cản trở lối đi, lối thoát hiểm khi xảy ra sự cố.

"Thực sự sống ở đây như đang đánh cược với tử thần, nhà có thể sập bất cứ lúc nào. Còn mối lo về PCCC thì luôn luôn thường trực", bà Nguyễn Thị Lan, người bán hàng nước dưới khu tập thể 80 Hùng Vương trăn trở.

Bên trong cũng cũ nát, chắp vá tạm bợ.

Cũng như khu tập thể 80 Hùng Vương, 23 khu còn lại đều đã hư hỏng, xuống cấp. Tuy nhiên, một phần do điều kiện nhà ở khó khăn, phần vì các khu tập thể này đều nằm ở vùng trung tâm, mặt tiền lớn nên hầu hết những cư dân trong khu tập thể đều không muốn rời đi... bất chấp nguy hiểm.

Trong khi đó, nguồn tin từ UBND TP.Đà Nẵng thể hiện, trước tình trạng nguy hiểm khi người dân sinh sống trong khu tập thể xuống cấp, chính quyền đã lên phương án giải tỏa. Chủ trương thực hiện giải tỏa các khu nhà này thực chất có từ năm 2015, nhưng đến nay vẫn chưa xong.

Đáng lo lắng hơn là tình trạng chiếm dụng hành lang, cầu thang... tiềm ẩn nguy cơ PCCC, các mối nguy khác.

Nguyên nhân căn cơ nhất xuất phát từ việc hỗ trợ đền bù, tái định cư. Bởi như chúng tôi đã nêu ở trên, dù các khu tập thể đã xuống cấp nhưng chúng đều tọa lạc ở các vị trí mặt tiền, đường lớn đẹp nhất nhì TP.Đà Nẵng. Giá trị mỗi m2 đất nơi đây có giá hàng trăm triệu đồng. Trong khi đó, quỹ đất phục vụ tái định cư hiện có của TP.Đà Nẵng đều nằm xa trung tâm.

Tháng 6/2018, UBND TP.Đà Nẵng đã ban hành văn bản số 4817/UBND-QLĐTư nhằm phân kỳ thực hiện công tác giải tỏa khu tập thể xuống cấp. Theo đó, trong năm 2018 giải tỏa dứt điểm 10 khu và năm 2019, thực hiện giải tỏa 14 khu còn lại.

Đơn cử, tại khu tập thể 129 Hải Phòng, đến nay công tác giải tỏa gần như xong xuôi. Duy chỉ còn 1 hộ dân chưa thống nhất chi tiết giá trị bồi thường.

UBND TP.Đà Nẵng cần sớm giải tỏa các khu tập thể này để đảm bảo an toàn cho cuộc sống của người dân. Một phần vì nhu cầu nhà ở, phần vì các khu đất nơi khu tập thể đóng chân có giá trị lớn mà người dân vẫn cố bám víu.

Ở khu tập thể 10 Trần Bình Trọng, công tác giải tỏa gặp nhiều khó khăn nhất. Theo UBND quận Hải Châu, hiện còn 5 hộ chưa đồng ý với chủ trương chung, chưa chịu bốc thăm nhận vị trí đất tái định cư mà cứ nằng nặc xin bố trí đất gần trung tâm...

Ông Trần Quang Triết, Giám đốc công ty Quản lý nhà Đà Nẵng nhìn nhận, việc giải tỏa sớm các khu nhà tập thể nói trên là rất cần thiết. Theo ông Triết, các khu tập thể đều được xây dựng trước năm 1975 nên hiện trạng đã quá sử dụng.

"Các hộ dân tự bỏ kinh phí sửa chữa, vá víu lại. Thực trạng là các khu tập thể có nguy cơ sụp đổ bất cứ lúc nào, không chỉ ảnh hưởng tới người dân, mà còn nhếch nhác, mất mỹ quan đô thị... Tiếp nữa là không đảm bảo các yêu cầu an toàn PCCC...", ông Triết nói.

Theo lộ trình, việc giải tỏa 10 khu tập thể sẽ hoàn thành dứt điểm ngay trong năm 2018 theo đúng phân kỳ của UBND TP.Đà Nẵng. Năm 2019, địa phương này tiếp tục thực hiện giải tỏa 14 khu còn lại với khoảng gần 90 hộ dân. Đó là: Khu tập thể 346 Phan Châu Trinh, 52 Lê Lai, 25 Hùng Vương, 5 Nguyễn Thái Học, 69B Trần Phú, 67 Trần Phú, 42 Trần Kế Xương, 30 Hùng Vương, 52 Trần Quốc Toản, 3 Nguyễn Thái Học, 87 Lê Lai, 76 Trần Phú, 9 Trần Phú và 35 Hoàng Diệu.

Phó Giám đốc sở Xây dựng TP.Đà Nẵng Nguyễn Văn Nam khẳng định chủ trương giải tỏa, di dời các hộ dân ra khởi 24 khu tập thể xuống cấp rất được UBND TP.Đà Nẵng quan tâm. Theo ông Nam, thời gian qua, chính quyền đã ban hành nhiều văn bản vào các điều kiện hợp lý để hiện thực hóa vấn đề này. Tuy nhiên, một số hộ chưa chấp hành, đòi hỏi quyền lợi không phù hợp như đề nghị mua lại nhà đang thuê, bố trí tái định cư tại chỗ.... Tới đây, các cơ quan có chức năng sẽ tiếp tục thực hiện theo lộ trình giải tỏa các khu tập thể, vận động hộ dân chấp hành một cách nhân văn, đảm bảo quyền lợi đúng đắn cho người dân.

Theo Lê Nhâm Thân/Người Đưa Tin

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/da-nang-nom-nop-voi-nhung-khu-tap-the-tu-than-515453.htm