Đà Nẵng: Nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng liên quan đến xe tải, xe container

Liên tục xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông gây chết người liên quan đến xe tải rơ moóc, xe container, chính quyền TP. Đà Nẵng đã phải vào cuộc để tìm giải pháp hữu hiệu, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông.

Xe container chen nhau chạy trên đường Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng (ảnh: VOV.VN)

Theo đó, Báo điện tử VOV.VN cho biết, lâu nay tuyến đường Ngũ Hành Sơn - Ngô Quyền, đoạn từ cầu Tiên Sơn dẫn vào Cảng Tiên Sa luôn là nỗi ám ảnh đối với người tham gia giao thông qua khu vực này. Mới đây, chỉ trong 3 ngày từ 11-13/9, trong bán kính vài trăm mét tại khu vực vòng xoay phía Đông cầu Rồng đã xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm chết 2 người. Điều đáng nói, các vụ tai nạn đều do va chạm giữa xe máy với xe tải và xe container.

Những nguy cơ tai nạn giao thông nghiêm trọng luôn tiềm ẩn, báo này cũng dẫn lời ông Nguyễn Thành Nam – Phó Chủ tịch UBND quận Sơn Trà cho biết, tình trạng xe container, xe tải, xe rơ moóc phóng nhanh, vượt ẩu, lấn làn gây nguy hiểm đối với người tham gia giao thông trên tuyến đường từ cầu Tiên Sơn về cảng Tiên Sa khá phổ biến. Riêng tại nút giao đầu cầu Sông Hàn đã xảy ra 4,5 vụ lật xe container. Nguyên nhân, hầu như đều do tài xế container phóng nhanh, vượt ẩu.

Thay thế bùng binh bằng hệ thống đèn tín hiệu giao đang là giải pháp được ngành Giao thông Vận tải TP. Đà Nẵng đầu tư nhằm đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông qua những điểm đen thường xuyên xảy ra tai nạn.

Trước đó, như Báo Dân sinh đã đưa tin, nhằm tìm các giải pháp hạn chế tai nạn giao thông, tối 13/9, Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ đã triệu tập lãnh đạo Công an thành phố, Sở GTVT, Cảng Đà Nẵng, UBND quận Sơn Trà và các đơn vị liên quan tiến hành cuộc họp khẩn để bàn về vấn đề này.

Tại cuộc họp này, Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng chỉ đạo ngành Giao thông Vận tải xem xét phương án mở rộng thời gian phân luồng, điều tiết, cấm các loại xe sơmi rơmoóc, xe đầu kéo container lưu thông trên trục đường Ngô Quyền - Ngũ Hành Sơn; điều chỉnh thời gian giao nhận hàng hóa tại cảng Tiên Sa; mở rộng thời gian cấm xe container chạy vào thành phố… Đồng thời, khẩn trương hoàn thành các thủ tục xây dựng Cảng Liên Chiểu để giảm áp lực cho Cảng Tiên Sa.

Theo thống kê của Công an TP. Đà Nẵng, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn TP. Đà Nẵng đã xảy ra 54 vụ tai nạn giao thông, làm chết 36 người, hàng chục người bị thương. Thời gian gần đây, tại địa phương liên tục xảy ra các vụ tai nạn nghiêm trọng liên quan đến xe container, xe tải. Thành phố hiện cũng đang quản lý khoảng 2.700 xe container. Trong đó, 500 xe thường xuyên hoạt động cả ngày lẫn đêm, chưa kể số phương tiện của các địa phương khác. Trung bình mỗi ngày có khoảng 1.500 xe container và xe tải lưu thông trên tuyến đường Ngô Quyền dẫn vào cảng Tiên Sa Đà Nẵng.

BM (tổng hợp)

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/da-nang-nhieu-vu-tai-nan-giao-thong-nghiem-trong-lien-quan-den-xe-tai-xe-container-d81559.html