Đà Nẵng: Nghiên cứu thu hồi 3 khu đất dự án lớn để cỏ mọc tại trung tâm TP

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho biết đang nghiên cứu thu hồi 3 khu đất lớn của các dự án Vũ Châu Long, Viễn Đông Medirian, Golden Square nhiều năm không triển khai để mở rộng không gian công cộng của quảng trường trung tâm TP

Như tin đã đưa, ngày 1/3, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ đã chủ trì cuộc họp xem xét thông qua điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển ngành văn hóa – thể thao (VH-TT) TP Đà Nẵng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Tại đây, ông đã đề cập một số thông tin liên quan đến quy hoạch kiến trúc quảng trường trung tâm TP.

UBND TP Đà Nẵng đề xuất thực hiện quảng trường trung tâm TP ở khu vực trước Nhà hát Trưng Vương theo hướng không quá quy mô, tốn kém mà tận dụng không gian, cơ sở vật chất sẵn có...

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ cho hay: “Đối với quảng trường trung tâm TP ở khu vực trước Nhà hát Trưng Vương, sắp tới cũng sẽ kiến nghị xem xét khả năng trao đổi, thu hồi lại một số khu đất lớn để làm một số thiết chế văn hóa. Ban Thường vụ Thành ủy đã có thông báo định hướng, còn cụ thể thì chúng tôi cũng đã tính rồi!”.

Trước đó, ngày 31/1, Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng đã có văn bản số 331-TB-TU thông báo kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng tại cuộc họp ngày 23/1 liên quan đến quy hoạch kiến trúc quảng trường và tình hình triển khai một số dự án ở khu vực trung tâm TP.

Theo Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng, công tác quy hoạch, triển khai thực hiện dự án Quảng trường tại khu vực trung tâm được người dân TP hết sức quan tâm; việc đầu tư dự án sẽ tạo được điểm nhấn kiến trúc, mỹ quan đô thị, hình thành không gian sinh hoạt cộng đồng.

Đồng thời nghiên cứu thu hồi đất của 3 dự án nhiều năm không triển khai là Vũ Châu Long...

Tuy nhiên, đây là dự án có quy mô lớn, ảnh hưởng đến đời sống kinh tế – xã hội của người dân TP và nguồn lực đầu tư. Do đó Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng thống nhất chủ trương nghiên cứu, đầu tư dự án và đề nghị Ban cản sự đảng UBND TP chỉ đạo rà soát tổng thể quy hoạch dự án.

Trong đó, nghiên cứu việc mở rộng ranh giới quy hoạch đối với các dự án tại khu vực; thể hiện rõ các phân khu chức năng, công trình công cộng, khu vực giữ lại chỉnh trang…; cân nhắc kỹ quy mô, phân kỳ và nguồn lực, kế hoạch đầu tư phù hợp.

Làm việc với chủ đầu tư một số dự án chậm triển khai tại khu vực (theo báo cáo tại Công văn 12-CV-BCSĐ ngày 15/1/2018 của Ban cán sự đảng UBND TP). Qua đó đôn đốc các chủ đầu tư khẩn trương triển khai dự án; hoặc nghiên cứu theo hướng trao đổi, thỏa thuận với các chủ đầu tư phương án thu hồi để TP sử dụng phục vụ mục đích công cộng.

Viễn Đông Medirian...

Tiến hành quy hoạch tổng thể hệ thống quảng trường trên địa bàn, đưa vào quy hoạch chung của TP. Trên cơ sở đó, xác định tính chất, quy mô của dự án quảng trường tại khu vực tứ giác các đường Hùng Vương – Phan Châu Trinh – Nguyễn Thái Học – Bạch Đằng (quảng trường trung tâm, quảng trường công cộng…).

Ngày 22/2, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Ngọc Tuấn đã có văn bản 1222/UBND-QLĐTh giao Sở Xây dựng phối hợp với Sở KH-ĐT và các đơn vị liên quan triển khai rà soát tổng thể quy hoạch dự án quảng trường trung tâm theo ý kiến chỉ đạo nêu trên của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng; có kế hoạch triển khai cụ thể, báo cáo UBND TP trước ngày 15/3.

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng TP Đà Nẵng cũng giao Sở KH-ĐT chủ trì phối hợp với Sở TN-MT làm việc với chủ đầu tư một số dự án chậm triển khai tại khu vực này, báo cáo kết quả trước ngày 15/3.

và Golden Square để mở rộng không gian công cộng của quảng trường trung tâm TP

Cụ thể là các khu phức hợp Viễn Đông Medirian (84 Hùng Vương) với 3 mặt tiền đường Yên Bái – Hùng Vương – Nguyễn Chí Thanh; Vũ Châu Long (08 Phan Châu Trinh) với 3 mặt tiền Nguyễn Thị Minh Khai – Hùng Vương – Phan Châu Trinh; Golden Square (211 Nguyễn Chí Thanh) với 4 mặt tiền Yên Bái – Phạm Hồng Thái - Nguyễn Thái Học – Nguyễn Chi Thanh.

Trao đổi với PV Infonet, Chủ tịch UBND TP Huỳnh Đức Thơ cho biết thêm, theo đề xuất của UBND TP Đà Nẵng thì quảng trường trung tâm TP trước nhà hát Trưng Vương sẽ không làm quá quy mô, tốn kém mà tận dụng không gian, cơ sở vật chất sẵn có. Chợ Hàn vẫn giữ nguyên và chỉ cải tạo sơ lại. Các nhà dân trên tuyến không phải giải tỏa nhưng yêu cầu xây dựng các shop – house, vừa nhà ở vừa buôn bán theo kiến trúc đẹp.

“Không phải bỏ cả ngàn tỉ để giải tỏa; vẫn chợ, vẫn nhà, chỉ cải tạo sơ lại. Nhưng chúng tôi đang nghiên cứu thu hồi mấy khu đất lớn cả chục năm không triển khai dự án như Vũ Châu Long, 84 Hùng Vương… để mở rộng không gian công cộng. Không đập phá tốn kém mà vẫn có quảng trường trung tâm. Còn tương lai sau này có điều kiện thì con cháu sẽ làm quy mô hơn!” – ông Huỳnh Đức Thơ nói.

Nghiên cứu quy hoạch khu vực SVĐ Chi Lăng theo đúng định hướng ban đầu

Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng cũng đề nghị Ban cán sự đảng UBND TP chỉ đạo nghiên cứu, quy hoạch khu vực sân vận động Chi Lăng trở thành trung tâm thương mại, tài chính, ngân hàng theo đúng định hướng ban đầu của TP khớp nối với quy hoạch quảng trường trung tâm; phương án hình thành phố đi bộ, mua sắm trên tuyến đường Hùng Vương, gắn với chính trang, giữ nguyên hoạt động tại khu vực chợ Hàn.

HẢI CHÂU

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/da-nang-nghien-cuu-thu-hoi-3-khu-dat-du-an-lon-de-co-moc-tai-trung-tam-tp-post255239.info