Đà Nẵng: Nghi phạm giết người chặt xác bỏ trong va li thả trôi trên sông Hàn là người Trung Quốc

Sau 5 tiếng đồng hồ phá án, lực lượng điều tra công an TP Đà Nẵng đã bắt được nghi phạm trong vụ giết người, chặt xác bỏ trong va li thả trôi sông Hàn mà người dân vừa phát hiện rạng sáng ngày 7/2.

Nghi phạm vụ án giết người chặt xác bỏ va li thả trôi trên sông Hàn là người Trung Quốc (ảnh CSĐT)

Nghi phạm vụ án giết người chặt xác bỏ va li thả trôi trên sông Hàn là người Trung Quốc (ảnh CSĐT)

Theo đó, nạn nhân là người Trung Quốc mang tên Bao.D.P. (SN 1990, Quảng Đông, Trung Quốc. số hộ chiếu E22428782) trú ở nhà nghỉ Phúc Lợi, lô 333 Võ Nguyên Giáp (phường Khuê Mỹ, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng), nhập cảnh vào Việt Nam ngày 4/12/2019, với mục đích du lịch, thị thực đến ngày 4/3/2020.

Nghi phạm là Xiao Q.P. (SN 1993, quốc tịch Quý Châu, Trung Quốc, số hộ chiếu E39939042), trú số nhà 14 Trương Văn Hiển (phường Khuê Mỹ, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng), nhập cảnh vào Việt Nam từ ngày 23/12/2019 với mục đích du lịch, thị thực đến ngày 20/3/2020.

Qua lời khai ban đầu của nghi phạm, nạn nhân Bao D.P thông qua Qin L. (người yêu của nghi phạm Xiao Q.P) cùng Xiao Q.P. chung tiền để Xiao Q.P tham gia đánh bạc tại sòng bạc Crowne Plaza Đà Nẵng với hình thức "thắng thua chia đều".

Sau nhiều lần thắng bạc, 2 bên đã chia chác nhau theo đúng thỏa thuận. Tuy nhiên đến ngày 4 và 5/2, sau khi đưa cho Xiao Q.P. 61.000 USD để đánh bạc, thì Xiao Q.P đã bị thua hết số tiền trên. Theo quy ước, mỗi bên chịu một nữa số tiền thua nhưng Bao D.P không chịu và nhiều lần gây sức ép yêu cầu Xiao Q.P trả lại số tiền 61.000 USD đã đưa.

Đến 16h30 ngày 6/2, Bao D.P. đến nơi ở của Xiao Q.P. (số nhà 14 Trương Văn Hiển phường Khuê Mỹ, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) để đòi tiền rồi 2 bên xảy ra mẫu thuẫn, xô xát. Trong quá trình xô xát, Xiao Q.P. dã dùng dây thừng siết cổ Bao D.P. đến chết.

Sau khi giết chết nạn nhân, Xiao Q.P. đã dùng dao cắt lìa phần đầu, tháo khớp và cắt lìa cẳng chân của nạn nhân rồi bỏ phần mình vào va ly; phần đầu và cẳng chân của nạn nhân được Xiao Q.P. bỏ vào thùng rác tại phòng trọ.

Người dân hiếu kỳ theo dõi vụ việc

Để phi tang xác chết nạn nhân, Xiao Q.P đã bỏ phần đầu và cẳng chân vào một túi ni lông đen, quấn kín băng keo và dùng xe máy mang BKS 92B1 - 073.07 chở đến cầu Tuyên Sơn vứt xuống sông Hàn trong đêm 6/2. Còn phần thân của nạn nhân được Xiao Q.P bỏ vào 1 valy màu đỏ, chở đến cầu Trần Thị Lý vứt xuống sông Hàn vào nửa đêm cùng ngày.

Đến khoảng 4h sáng ngày 7/2, người dân địa phương bất ngờ phát hiện va ly màu đỏ có dấu hiệu bất thường trôi dạt vào chân cầu Trần Thị Lý thuộc địa phận phường Mỹ An (quận Ngũ Hành Sơn) và cấp báo đến cơ quan Công an quận Hải Châu.

Sau 9 tiếng đồng hồ từ khi tiếp cận hiện trường và truy lùng hung thủ, đến trưa cùng ngày, lực lượng trinh sát đã bắt được nghi phạm gây án.

Theo Đại tá Trần Mưu - Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, để phá án, lãnh đạo Công an TP đã huy động toàn bộ lực lượng từ phòng Cảnh sát hình sự Công an TP đến Công an các quận Hải Châu, Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn và công an các phường trên địa bàn tiến hành rà soát nhân thân và kiểm tra xác minh, khoanh vùng đối tượng.

Sau khi xác minh chính xác nghi phạm, trưa ngày 7/2, các lực lượng đã phá cửa nơi ở của nghi phạm và bắt giữ đối tượng.

Lực lượng công an đang khám nghiệm hiện trường

"Hiện chúng tôi đang tiếp tục điều tra và hoàn tục các thủ tục pháp lý để đưa vụ án ra xét xử công khai tại Việt Nam. Vụ án là người nước ngoài, nhưng gây án với hành vi man rợ và vi phạm luật pháp Việt Nam nên cơ quan tố tụng sẽ xem xét tiến hành xét xử tại Việt Nam để làm gương và răn đe" - Đại tá Trần Mưu chia sẻ với báo giới.

Như VietTimes đã đưa tin, sáng ngày 7/2, người dân địa phương đã phát hiện chiếc va li trôi trên sông Hàn và dạt vào chân cầu Trần Thị Lý khu vực phường Mỹ An (quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng). Thấy bất thường, mọi người mở ra kiểm ra thì phát hoảng khi thấy bên có một thi thể nữ giới bị chặt chia làm nhiều khúc nên đã cấp báo đến cơ quan công an.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng lập tức có mặt tại hiện trường. Nhiều đơn vị nghiệp vụ của Công an TP Đà Nẵng phối hợp cùng các đơn vị liên quan khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân. Đại tá Trần Mưu - Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng cũng trực tiếp đến hiện trường và trực tiếp chỉ đạo công tác điều tra.

Ông Lê Trung Chinh - Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng thay mặt UBND TP tuyên dương, khen thưởng đối với ác lực lượng 100 triệu đồng vì đã nhanh chóng truy tìm hung thủ, góp phần tạo niềm tin trong quần chúng nhân dân

Trước công tác điều tra phá án thành công nhanh chóng, góp phần trấn an dư luận, chiều cùng ngày, lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng đã biểu dương, khen thưởng lực lượng phá án.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.

Hồ Xuân Mai

Nguồn VietTimes: http://viettimes.vn/da-nang-nghi-pham-giet-nguoi-chat-xac-bo-trong-va-li-tha-troi-tren-song-han-la-nguoi-trung-quoc-379989.html