Đà Nẵng: Nghỉ lễ, một học sinh tử vong khi đi tắm suối

Nhóm học sinh tổ chức dã ngoại, lúc đang tắm suối Vũng Bọt (xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) thì nạn nhân bất ngờ bị nước cuốn, tử vong.

Ngày 1-5, lãnh đạo UBND xã Hòa Bắc (huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) xác nhận thông tin trên.

Thông tin ban đầu, ngày 30-4, một nhóm học sinh theo học tại một trường THPT (thuộc quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) rủ nhau đi dã ngoại tại suối Vũng Bọt (xã Hòa Bắc).

Các em nên đề phòng khi tắm suối

Các em nên đề phòng khi tắm suối

Đến 12 giờ cùng ngày, cả nhóm đang lội suối thì em D.H.T (SN 2004, trú phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ) bất ngờ sẩy chân, bị nước cuốn trôi. Thấy bạn mình gặp nạn, thành viên trong nhóm nhanh chóng lao đến cứu nhưng bất thành.

Nhận tin trình báo, lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường để cứu hộ, cứu nạn. Đến khoảng 13 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng xã Hòa Bắc tìm thấy nạn nhân. Nhưng em T. đã tử vong vì đuối nước.

Q. Luật

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/da-nang-nghi-le-mot-hoc-sinh-tu-vong-khi-di-tam-suoi-20200501124915391.htm