Đà Nẵng: Ngang nhiên lập bãi đỗ xe du lịch trái phép

Một bãi đỗ xe du lịch trái phép được hình thành nhiều tháng qua gần Đình làng Hòa Phú, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu (Khu đất do Công ty Cổ phần Bất động sản Phương Trang Đà Nẵng quản lý). Điều đáng ngạc nhiên là mặc dù đã bị UBND phường Hòa Minh lập Biên bản đình chỉ hoạt động hạn đến hết ngày 24/3 phải di dời ra khỏi địa bàn phường, nhưng đến nay bãi đỗ xe này vẫn tồn tại như thách thức cả hệ thống chính quyền!

Bãi đỗ xe tự phát trái phép hình thành trên bãi đất trống của Công ty Phương Trang, xe đỗ dưới lòng đường sát bên hông Đình làng Hòa Phú sáng ngày 22/3. Gần 40 chiếc xe các loại đang tập kết tại đây

Bãi đỗ xe tự phát trái phép hình thành trên bãi đất trống của Công ty Phương Trang, xe đỗ dưới lòng đường sát bên hông Đình làng Hòa Phú sáng ngày 22/3. Gần 40 chiếc xe các loại đang tập kết tại đây

Trao đổi với PV Báo Điện tử Tài nguyên & Môi trường ngày 27/3, Chủ tịch UBND phường Hòa Minh Phạm Thị Như Hồng cho biết: “Phường đã lập Biên bản xử lý bãi đỗ xe du lịch trái phép ở khu vực Đình làng Hòa Phú, hạn định đến hết ngày 24/3 phải di dời ra khỏi địa bàn phường”.

Sau khi bị lập Biên bản xử lý buộc di dời, bãi xe này đã phân tán đỗ dưới lòng đường nhằm đối phó (Ảnh chụp sáng ngày 28/3)

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại bãi đỗ xe tự phát trái phép này vẫn tồn tại với chiêu trò phân tán đỗ xe dưới lòng đường và trên đám đất trống sát kênh nước gần Đình làng Hòa Phú.

Vì sao bãi đỗ xe trái phép này vẫn ngang nhiên tồn tại,câu trả lời xin dành cho UBND phường Hòa Minh.

Dưới đây là những hình ảnh bãi xe vẫn ngang nhiên tồn tạibất chấp lệnh di dời PV Báo Điện tử TN&MT ghi nhận vào buổi sáng sớm ngày 29/3:

Anh Dũng – Linh Cơ

Nguồn TNMT: http://baotainguyenmoitruong.vn/phap-luat/da-nang-ngang-nhien-lap-bai-do-xe-du-lich-trai-phep-1267333.html