Đà Nẵng: Năm 2018, cả 9 chỉ tiêu kinh tế chủ yếu đều tăng trưởng khá

Tình hình kinh tế - xã hội TP.Đà Nẵng năm 2018 tiếp tục phát triển với 9 chỉ tiêu kinh tế chủ yếu đều tăng trưởng khá, trong đó 6/9 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch.

Quang cảnh Hội nghị

Ngày 7/12, Ban Chấp hành Đảng bộ TP.Đà Nẵng tổ chức Hội nghị lần thứ 15 để đánh giá tình hình các mặt công tác năm 2018, bàn phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Trương Quang Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhấn mạnh, năm 2018 là năm có ý nghĩa rất quan trọng, là năm bản lề triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XXI của Đảng bộ thành phố. Xác định được tầm quan trọng này, ngay từ đầu năm, Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quyết liệt Nghị quyết năm 2018, trọng tâm chỉ đạo thực hiện có hiệu quả chủ đề “Năm đẩy mạnh thu hút đầu tư”. Mặt khác, đã tập trung rà soát, điều chỉnh, khắc phục những khuyết điểm, bất cập trong quy hoạch phát triển thành phố trong thời gian qua,... Hầu hết các chỉ tiêu kinh tế - xã hội giữ được mức tăng trưởng ổn định. Việc thực hiện chủ trương “Năm đẩy mạnh thu hút đầu tư” đạt được những kết quả bước đầu.

Bên cạnh đó, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa cũng nhìn nhận, tình hình chung thành phố vẫn còn khó khăn, một số chỉ tiêu phát triển kinh tế chưa đạt kế hoạch đề ra.

Báo cáo tại Hội nghị cho biết, tình hình kinh tế - xã hội TP.Đà Nẵng năm 2018 tiếp tục phát triển với 9 chỉ tiêu kinh tế chủ yếu đều tăng trưởng khá, trong đó 6/9 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch. Tổng sản phẩm xã hội trên địa bàn (GRDP, giá so sánh 2010) ước tăng 7,86% so với năm 2017. Thu hút đầu tư trong nước đạt kết quả khá tích cực, đã cấp Quyết định chủ trương đầu tư cho 6 dự án đầu tư trong nước với tổng mức đầu tư 6.340,6 tỷ đồng; cấp mới giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tăng 8,6% và tăng 6,2% về vốn; thu hút đầu tư nước ngoài được 117 dự án mới với tổng vốn 153,6 triệu USD, tăng 2 lần so với năm 2017. Tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn thành phố ước đạt 39.000 tỷ đồng, tăng 8,2% so với năm 2017 (KH tăng 6-7%).

Các ngành dịch vụ tiếp tục phát triển khá. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ ước đạt 53.200 tỷ đồng, tăng 15% so với năm 2017. Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 1,655 tỷ USD, bằng 100,3% kế hoạch, tăng 13%. Thành phố đã tổ chức nhiều hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại, kích cầu tiêu dùng, hỗ trợ xuất khẩu; thực hiện có hiệu quả công tác bình ổn giá, kiểm soát thị trường, xây dựng văn minh thương mại, chống buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại, nhất là các mặt hàng thiết yếu trong các dịp lễ, tết và mưa bão.

Lĩnh vực du lịch phát triển sôi động với nhiều hoạt động, sản phẩm du lịch mới, đa dạng. Khách tham quan, du lịch ước đạt 7,66 triệu lượt, bằng 102,5% kế hoạch, tăng 15,5%; tổng thu từ hoạt động du lịch ước đạt 24.060 tỷ đồng, bằng 106,9% kế hoạch, tăng 23,3%.

Trên lĩnh vực văn hóa - xã hội, TP đã hoàn thành Đề án hỗ trợ sửa chữa, xây dựng nhà ở cho các gia đình chính sách năm 2018 với kinh phí gần 79 tỷ đồng, với 2.471 căn nhà được sửa chữa, xây mới, đạt 106,5% kế hoạch. Chương trình giảm nghèo giai đoạn 2016-2020 về đích trước 2 năm với 4.889 hộ thoát nghèo, vượt 19,9% kế hoạch; ước cuối năm 2018 còn 2.319 hộ nghèo, tỷ lệ 0,91%.

Trong năm 2018, tình hình tội phạm trên địa bàn thành phố tiếp tục được kiềm chế và kéo giảm, xảy ra 516 vụ vi phạm về trật tự xã hội (giảm 15 vụ), làm chết 16 người, bị thương 113 người. Tình hình tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí; xảy ra 96 vụ tai nạn giao thông, làm chết 60 người, bị thương 65 người (giảm 16 vụ, giảm 10 người chết, giảm 11 người bị thương so với năm 2017).

Tuy nhiên cạnh đó, tình hình chung của thành phố vẫn còn nhiều khó khăn. Một số chỉ tiêu phát triển kinh tế chưa đạt kế hoạch đề ra. Việc triển khai một số dự án lớn trọng điểm, việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để thu hút đầu tư một số dự án còn chậm; giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản chưa đạt kế hoạch, ảnh hưởng đến nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội và giải quyết đời sống dân sinh. Việc thực hiện Kết luận số 2852/KL-TTCP của Thanh tra Chính phủ còn nhiều vướng mắc, gây khó khăn trong quản lý về đất đai, ảnh hưởng đến quyền lợi của tổ chức, người dân. Công tác quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực vẫn còn hạn chế; kỷ luật, kỷ cương hành chính có lúc, có nơi chưa nghiêm; tình trạng xây dựng công trình không phép, sai phép vẫn còn diễn ra; việc quản lý, khai thác và sử dụng đất đai, tài nguyên, khoáng sản, nhà chung cư còn để xảy ra vi phạm; quản lý, vận hành cấp nước còn bất cập, dẫn đến thiếu nước phục vụ sinh hoạt, sản xuất; một số điểm nóng ô nhiễm môi trường chưa được xử lý dứt điểm, chậm thực hiện các chủ trương liên quan đến hoạt động của hai nhà máy thép Dana - Úc, Dana – Ý gây bức xúc trong dư luận….

Phát biểu thảo luận tại Hội nghị, các đại biểu khẳng định, những hạn chế, yếu kém trên, ngoài nguyên nhân khách quan, chủ yếu vẫn là do chậm khắc phục những hạn chế vốn có; việc nắm bắt, nghiên cứu, dự báo tình hình và các vấn đề gây bức xúc trong nhân dân chưa nhanh nhạy, kịp thời. Một số cấp ủy chưa phát huy hết vai trò lãnh đạo đối với hoạt động của hệ thống chính trị cùng cấp. Vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu một số địa phương, đơn vị còn hạn chế, để xảy ra vi phạm trên lĩnh vực, địa bàn mình quản lý, phụ trách. Việc phân công trách nhiệm chưa cụ thể, sự phối hợp giữa các sở, ban, ngành, địa phương thiếu chặt chẽ; tinh thần trách nhiệm của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức có biểu hiện giảm sút, thái độ làm việc cầm chừng, ngại va chạm; từ đó việc tổ chức thực hiện các chỉ đạo, kết luận của lãnh đạo thành phố ở một số địa phương, đơn vị chưa nghiêm, chưa kịp thời, hiệu quả chưa cao.

Về nhiệm vụ trong thời gian đến, Hội nghị dự báo, tình hình thành phố tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Một số chỉ tiêu sau 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XXI của Đảng bộ TP vẫn còn khá thấp so với mục tiêu đề ra cho cả nhiệm kỳ, làm cho việc thực hiện nhiệm vụ năm 2019 thêm khó khăn. Tuy nhiên, năm 2019 là năm sẽ có nhiều cơ chế, chính sách mới đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, đặc biệt là việc triển khai Nghị quyết mới của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng trong thời gian đến.

Trên cơ sở dự báo đó, Hội nghị xác định, cùng với phát huy những bài học kinh nghiệm, những thành tựu đạt được trong những năm qua chính là tiền đề quan trọng để Đảng bộ và chính quyền thành phố quyết tâm, nỗ lực khắc phục hạn chế, khó khăn, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành giữ vững ổn định và phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2019 và cả nhiệm kỳ 2015-2020./.

Tin, ảnh: Đình Tăng-Anh Tuấn

Nguồn Đảng Cộng Sản VN: http://cpv.org.vn/xay-dung-dang/da-nang-nam-2018-ca-9-chi-tieu-kinh-te-chu-yeu-deu-tang-truong-kha-507382.html