Đà Nẵng: Mường Thanh xin tự tháo dỡ phần dự án sai phạm

Chủ đầu tư đã có công văn về việc xin khắc phục, tháo dỡ phần sai phạm tại dự án tổ hợp khách sạn Mường Thanh và căn hộ cao cấp Sơn Trà.

Chiều 24/3, ông Nguyễn Hòa, Chủ tịch UBND quận Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng, thông tin Doanh nghiệp tư nhân Xây dựng số 1 tỉnh Điện Biên đã có công văn gửi UBND quận và UBND TP này về việc xin khắc phục, tháo dỡ phần sai phạm tại dự án tổ hợp Khách sạn Mường Thanh và căn hộ cao cấp Sơn Trà nằm trên địa bàn quận này.

Nhận được công văn, UBND TP.Đà Nẵng chỉ đạo sở Xây dựng mời chủ đầu tư họp theo nội dung công văn của đơn vị này để lập các thủ tục tiếp theo.

Vì vậy, kế hoạch cưỡng chế tháo dỡ tại công trình này bắt đầu từ 6/4 mà quận đã ban hành trước đó sẽ tạm dừng lại.

Cũng theo ông Hòa, phía Doanh nghiệp tư nhân Xây dựng số 1 tỉnh Điện Biên có cam kết thời gian thực hiện tháo dỡ, nếu không làm như cam kết sẽ tiếp tục bị cưỡng chế.

Trước đó, ngày 10/3, UBND quận Ngũ Hành Sơn đã ban hành kế hoạch về việc cưỡng chế tháo dỡ phần công trình vi phạm trật tự xây dựng tại công trình tổ hợp Khách sạn Mường Thanh và căn hộ cao cấp Sơn Trà.

Theo kế hoạch, việc thi công tháo dỡ được chia làm 2 giai đoạn và kéo dài trong 180 ngày. Giai đoạn 1 bắt đầu từ 6/4 đến 30/6 sẽ thực hiện cưỡng chế tháo dỡ từ tầng 2 đến tầng 5.

Giai đoạn 2, từ 1/7 đến 30/9, thực hiện cưỡng chế tháo dỡ tại các tầng 35, 41, 42 và 2 tầng kỹ thuật và tầng mái.

Toàn bộ chi phí tổ chức cưỡng chế tháo dỡ do chủ đầu tư chịu trách nhiệm chi trả theo quy định.

UBND quận Ngũ Hành Sơn cũng đã thông báo đến các đơn vị cung cấp điện, nước cho dự án bắt đầu ngừng cung cấp các dịch vụ trên từ 21/3. quận sẽ có thông báo đến các hộ dân trong các căn hộ bị cưỡng chế tháo dỡ để người dân chủ động di dời tài sản.

Toàn bộ quá trình thực hiện cưỡng chế đều sẽ có tổ chức quay phim, chụp ảnh.

Như Người Đưa Tin Pháp luật đã phản ánh, dự án Mường Thanh Đà Nẵng cao 42 tầng nổi và 2 tầng hầm. Trong quá trình thực hiện, công trình không thực hiện đúng giấy phép cơ quan chức năng.

Theo đó, chủ đầu tư tự ý xây dựng trái phép 161 căn hộ, tự ý chuyển đổi công năng các hạng mục từ tầng 2 đến tầng 5 vốn được cấp phép để làm mục đích công cộng thành các căn hộ chung cư để bán.

Chính quyền và các cơ quan quản lý xây dựng TP.Đà Nẵng vào cuộc xử lý, tuy nhiên, vụ việc kéo dài từ năm 2016 đến nay. Cụ thể, dù chủ đầu tư không chấp hành, nhiều lần TP.Đà Nẵng ra phương án cưỡng chế tháo dỡ nhưng đến nay vẫn chưa được xử lý dứt điểm.

Từ tầng 2 đến tầng 5 tại dự án này bị sai phạm.

Từ tầng 2 đến tầng 5 tại dự án này bị sai phạm.

Nguyễn Duy Cường

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/da-nang-muong-thanh-xin-tu-thao-do-phan-du-an-sai-pham-a509450.html